Vành đai, cửa ngõ Hà Nội vẫn ùn tắc trong đêm trước kỳ nghỉ lễ

Tính đến 21 giờ ngày 28/8, lưu lượng phương tiện trên một số tuyến đường Hà Nội vẫn ở mức cao khi người dân rời Thủ đô về quê, đi du lịch trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Ùn tắc tập trung trên Vành đai 3, các cầu Thăng Long, Nhật Tân, Vĩnh Tuy và cửa ngõ phía Nam hướng ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Lực lượng Cảnh sát giao thông phải phân luồng từ xa, cho phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3 để tăng khả năng lưu thoát.

Chú thích ảnh
Dòng phương tiện tắc dài hàng km hướng lên cầu Nhật Tân trong tối muộn 28/8. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Ngày 28/8 là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày. Ngay từ 15 giờ, mật độ phương tiện trên Vành đai 3 bắt đầu tăng nhanh. Tại tuyến đường trên cao, đoạn từ nút giao Trung Hòa theo hướng cửa ngõ phía Tây và phía Nam, dòng ô tô có thời điểm ùn kéo dài hơn 4 km, di chuyển chậm.

Cả đường trên cao và tuyến dưới thấp, từ khu vực nút giao Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng đến chân cầu Thanh Trì, chịu áp lực lớn. Đoạn gần Công viên Yên Sở có thời điểm phương tiện chen chúc, xe máy phải len giữa các làn ô tô để di chuyển. Tuy nhiên, theo ghi nhận của lực lượng Cảnh sát giao thông, tại một số thời điểm, Vành đai 3 trên cao và tuyến Nghiêm Xuân Yêm vẫn duy trì giao thông ổn định, cho thấy tình trạng ùn ứ không diễn ra đồng đều trên toàn tuyến.

Chú thích ảnh
Các phương tiện cá nhân nhích từng mét một trên đường Võ Chí Công hướng lên cầu Nhật Tân trong tối muộn 28/8. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Cửa ngõ phía Nam là khu vực chịu áp lực giao thông rõ rệt. Trên đường Giải Phóng, đoạn từ bến xe Giáp Bát đến bến xe Nước Ngầm, lưu lượng phương tiện tăng cao từ đầu giờ chiều. Có thời điểm, người tham gia giao thông phải chờ từ ba đến bốn chu kỳ đèn tín hiệu mới có thể đi qua nút giao.

Đến khoảng 17 giờ, dòng xe hướng từ trung tâm qua nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi tiếp tục nối dài. Đường Đỗ Mười theo hướng ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có thời điểm ùn hơn 2 km. Nút giao Vành đai 3 - Pháp Vân và khu vực kết nối với Quốc lộ 1A mới cũng xảy ra ùn tắc cục bộ.

Tại các nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ và Ngọc Hồi - Giải Phóng, phương tiện cùng lúc dồn về khiến dòng xe có thời điểm phải nhích từng mét. Đoạn đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chịu áp lực lớn do đồng thời tiếp nhận phương tiện từ Vành đai 3 đi xuống và các nhánh đường phía dưới nhập vào.

Chú thích ảnh
Chiều hướng từ trung tâm thành phố hướng lên cầu Nhật Tân tắc dài. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Trực tiếp điều tiết giao thông cùng đồng đội, Trung tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ chiều 28/8, đơn vị đã ứng trực 100% quân số, chuẩn bị kịch bản xử lý tình huống nhiều phương tiện cùng lúc đổ về, gây ùn ứ.

Để hạn chế thời gian phương tiện phải dừng chờ, lực lượng Cảnh sát giao thông liên tục hướng dẫn lái xe giữ khoảng cách, đi đúng làn đường, tránh va chạm nhỏ làm gián đoạn dòng phương tiện và kéo dài thời gian xử lý.

Theo Trung tá Phạm Đức Hoàng, công tác phân luồng được triển khai từ xa và theo hướng liên tuyến. Trên hướng Vành đai 3 đi cầu Thăng Long, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 phối hợp với các Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, 7 và 15, khai thác thiết bị giám sát giao thông để kịp thời điều tiết. Hướng Vành đai 3 đi cầu Thanh Trì được phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5.

Chú thích ảnh
Đường Võ Chí Công hướng sân bay quốc tế Nội Bài tắc hàng km trong tối muộn của ngày làm việc cuối cùng. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Ở cửa ngõ phía Nam, đơn vị phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 triển khai phương án phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo đê tả ngạn sông Hồng, từ đó có thể rẽ xuống khu vực Phú Xuyên và địa bàn đầu tỉnh Ninh Bình, giảm áp lực cho trục Giải Phóng - Ngọc Hồi và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trước lượng phương tiện từ nội đô dồn nhanh ra các tuyến cao tốc, quốc lộ, đến khoảng 19 giờ 30 phút, Phòng Cảnh sát giao thông đã cho phép phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3 trên cao theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đơn vị đồng thời phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông trên các tuyến cao tốc, chuẩn bị phương án “xả trạm” thu phí nếu lưu lượng phương tiện tăng cao, gây ùn tắc kéo dài.

Cùng thời điểm, lượng hành khách tại bến xe Giáp Bát tăng nhanh. Nhiều người mang theo ba lô, vali và đồ dùng cá nhân tập trung tại khu vực nhà chờ. Các hàng ghế trong sảnh chính gần như kín chỗ, một số hành khách phải đứng hoặc ngồi cạnh hành lý chờ đến giờ xe xuất bến.

Các tuyến xe đi Ninh Bình và một số tỉnh miền Trung thu hút đông hành khách. Nhân viên các nhà xe liên tục hướng dẫn, sắp xếp hành lý và ổn định vị trí ngồi để phương tiện xuất bến đúng lịch trình.

Không chỉ tại cửa ngõ phía Nam, khu vực Ngã Tư Sở và đường Vành đai 2 trên cao cũng xuất hiện tình trạng ùn ứ theo cả hai hướng về đường Láng và Ngã Tư Vọng. Ô tô, xe máy di chuyển chậm, có thời điểm xếp thành hàng dài. Trên các tuyến Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng, lượng phương tiện hướng từ trung tâm ra ngoại thành cao hơn ngày thường.

Chú thích ảnh
Ngã tư Xuân La - Võ Chí Công các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Tại cửa ngõ phía Đông, cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên có thời điểm ùn kéo dài hơn 1 km. Dòng phương tiện nối dài tại các lối lên cầu, di chuyển chậm. Mật độ giao thông trên cầu Thanh Trì theo hướng Long Biên cũng tăng cao. Tuy nhiên, đường Cổ Linh hướng ra cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vẫn lưu thông tương đối ổn định.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 hiện phụ trách bảy cây cầu bắc qua sông Hồng và sông Đuống, gồm Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Phù Đổng, Đông Trù và cầu Đuống. Đơn vị đã phối hợp với các Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, 4, 14 và 15 để giữ ổn định giao thông trên toàn tuyến, hạn chế va chạm.

Trung tá Phùng Duy Phúc, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 cho biết, lưu lượng giao thông trên hướng Cổ Linh đi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Quốc lộ 5 đã trở lại bình thường. Trên hướng Quốc lộ 1A đi Bắc Ninh, các phương tiện di chuyển chậm qua cầu Phù Đổng; cầu Vĩnh Tuy và Chương Dương đông phương tiện, chủ yếu là người dân trên đường trở về nhà.

“Trên các cây cầu, chúng tôi vẫn có sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ cầu để sẵn sàng xử lý các sự cố như xe hỏng, chết máy giữa đường hoặc va chạm nhẹ”, Trung tá Phùng Duy Phúc cho biết.

Tính đến 21 giờ cùng ngày, các tuyến Láng, Nguyễn Trãi, Giải Phóng và một số nút giao trong nội đô đã “hạ nhiệt”, nhưng áp lực lớn nhất vẫn nằm ở hướng rời thành phố. Tình trạng ùn ứ vẫn kéo dài trên Vành đai 3 theo hướng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; lưu lượng phương tiện ở mức cao tiếp tục được ghi nhận trên các cầu Thăng Long, Nhật Tân và Vĩnh Tuy.

Lực lượng chức năng dự báo lượng người và phương tiện, chủ yếu là ô tô cá nhân và xe máy, có thể tiếp tục đổ về các cửa ngõ Thủ đô đến hết đêm 28 và rạng sáng 29/8.

Chú thích ảnh
Các phương tiện vất vả rời Thủ đô trên đường Võ Chí Công. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố và Công an thành phố Hà Nội, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án; quán triệt 100% các đơn vị nắm chắc tình hình, bố trí lực lượng phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung tại các tuyến huyết mạch, cửa ngõ ra vào thành phố, nút giao trọng điểm, khu vực bến xe, nhà ga nhằm kịp thời hướng dẫn, phân luồng, không để xảy ra ùn tắc kéo dài và xử lý các tình huống phát sinh.

Trong kỳ nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục khai thác hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo để điều hành, giám sát luồng phương tiện theo thời gian thực; đồng thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Các tổ tuần tra tập trung xử lý những vi phạm có nguy cơ gây ùn tắc, tai nạn như dừng, đỗ sai quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; đón, trả khách không đúng nơi quy định; chở hàng quá tải, chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn và không bảo đảm khoảng cách an toàn.

Chú thích ảnh
Các phương tiện mất hàng giờ để di chuyển rời Thủ đô trong tối muộn. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Dịp Quốc khánh năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm. Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng phương án phân luồng riêng, bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông tại các khu vực tổ chức sự kiện.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp; theo dõi tình hình giao thông trước khi xuất phát và chấp hành hướng dẫn phân luồng. Người điều khiển phương tiện không tự ý đi vào làn dừng khẩn cấp khi chưa có hiệu lệnh của lực lượng chức năng; không phóng nhanh, vượt ẩu, dừng, đỗ tùy tiện hoặc sử dụng rượu, bia, tránh làm gia tăng nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.

Trung Nguyên (TTXVN)
Các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh ùn ứ cục bộ khi người dân bắt đầu nghỉ lễ 2/9
Các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh ùn ứ cục bộ khi người dân bắt đầu nghỉ lễ 2/9

Chiều 28/8, dòng người rời TP Hồ Chí Minh về quê, đi du lịch dịp Quốc khánh 2/9 tăng nhanh, khiến một số tuyến đường cửa ngõ xảy ra ùn ứ cục bộ. Tại Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông, Ga Sài Gòn và sân bay Tân Sơn Nhất, lượng hành khách cùng hành lý tăng cao nhưng hoạt động vận tải cơ bản vẫn được duy trì ổn định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN