Người dân rời Hà Nội nghỉ lễ 2/9, mật độ giao thông tăng nhanh ở các tuyến đường cửa ngõ

Chiều 28/8, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng phương tiện và người dân đổ dồn về các tuyến đường cửa ngõ, bến xe, nhà ga ở Hà Nội tăng nhanh.

Từ 16 giờ, nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội như Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến (Vành đai 3), Đại lộ Thăng Long, Võ Chí Công - Láng (Vành đai 2), lối lên cầu Vĩnh Tuy... lưu lượng phương tiện gia tăng nhanh. Người dân tranh thủ kết thúc sớm công việc để rời Thủ đô về quê hoặc đi du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Tại đường Vành đai 3 trên cao, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực nút giao Mai Dịch và các lối lên, xuống gần Trung tâm thương mại GO! Thăng Long. Phía dưới, trục Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến cũng ken đặc phương tiện, đặc biệt tại các nút giao, lối vào Đại lộ Thăng Long và các nhánh kết nối với đường Vành đai 3 trên cao. Càng về cuối chiều, mật độ giao thông càng tăng nhanh khi người dân đồng loạt tan sở.

Chú thích ảnh
Chiều 28/8, đường Vành đai 3 trên cao ùn tắc kéo dài hướng đi Pháp Vân.
Chú thích ảnh
Lúc 16 giờ, các phương tiện đổ dồn về đường Vành đai 3, trục Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến để rời Thủ đô nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử giao thông hiển thị đường Khuất Duy Tiến mật độ giao thông rất cao, khuyến cáo các phương tiện đổi lộ trình.
Chú thích ảnh
Các phương tiện ùn ùn đổ về các tuyến đường cửa ngõ, kết hợp thời tiết oi nóng khiến giao thông càng thêm "ngột ngạt".
Chú thích ảnh
Xe máy lũ lượt đi lên vỉa hè để tránh ùn tắc trên đường Phạm Hùng.
Chú thích ảnh
Hàng dài phương tiện rời Thủ đô đi nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Tại Bến xe Mỹ Đình, từ đầu giờ chiều, lượng khách bắt đầu tăng nhanh. Tại khu vực phòng chờ và hành lang, nhiều người dân "tay xách, nách mang" đồ đạc để về quê nghỉ lễ. Các tuyến xe khách giường nằm đi các tỉnh phía Bắc và Tây Bắc thu hút đông hành khách. Lực lượng bảo vệ và nhân viên bến xe được bố trí tại các khu vực có đông người, hướng dẫn hành khách, phân luồng phương tiện và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
Tuyến phố Nguyễn Hoàng cạnh Bến xe Mỹ Đình ùn tắc, các phương tiện nhích từng chút.
Chú thích ảnh
Người dân "tay xách, nách mang" rời Thủ đô về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Càng về cuối chiều, mật độ giao thông càng tăng nhanh, các phương tiện "đội nắng" chờ di chuyển.
Chú thích ảnh
Đường Vành đai 3 đoạn qua Trung tâm Hội nghị Quốc gia ùn tắc cả trên lẫn dưới.
Chú thích ảnh
Các phương tiện "chen chân" rời Thủ đô trong chiều 28/8.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã quán triệt 100% các đơn vị chủ động nắm tình hình, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa. Cảnh sát giao thông sẽ tập trung tại các tuyến huyết mạch, cửa ngõ ra, vào thành phố, nút giao trọng điểm, khu vực bến xe, nhà ga để kịp thời hướng dẫn, phân luồng, không để xảy ra ùn tắc kéo dài; đồng thời chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp; chấp hành pháp luật và hướng dẫn phân luồng; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, không phóng nhanh, vượt ẩu hoặc dừng, đỗ tùy tiện, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.