Gia Lai về đích Chiến dịch 500 ngày đêm

Ngày 3/9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, các lực lượng chức năng đã hoàn thành nhiệm vụ triển khai tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại toàn bộ 113 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính liệt sĩ trong chiến dịch, ngày 2/9. 

Theo Ban Chỉ đạo chiến dịch, toàn tỉnh Gia Lai có 113 nghĩa trang liệt sĩ tại 65 xã, phường, với 11.976 phần mộ chưa xác định được danh tính, thuộc diện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN.

Với khối lượng công việc lớn, các lực lượng chức năng đã triển khai đồng loạt tại các nghĩa trang trên địa bàn. Đến nay, hầu hết các phần mộ thuộc diện cần lấy mẫu đã được mở khai quật. Trong số các mẫu đã thu nhận, hơn 7.700 mẫu đủ điều kiện phục vụ công tác giám định, đối chiếu và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đáng chú ý, gần 3.400 mẫu đã được bàn giao để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình phân tích, đối sánh ADN.

Việc hoàn thành triển khai nhiệm vụ tại toàn bộ 113 nghĩa trang đánh dấu một bước tiến quan trọng của Gia Lai trong Chiến dịch 500 ngày đêm. Tuy nhiên, quá trình khai quật, lấy mẫu không chỉ phục vụ công tác giám định ADN mà còn mở ra thêm nhiều manh mối quan trọng trong hành trình tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo chiến dịch, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều di vật, giấy tờ và kỷ vật còn sót lại cùng hài cốt liệt sĩ.

Nhiều hiện vật đã nằm sâu trong lòng đất hàng chục năm, bị hư hỏng hoặc mục nát theo thời gian. Tuy nhiên, những dòng chữ còn sót lại trên vật dụng cá nhân, một cái tên được ghi trên giấy tờ hay một hình ảnh đã phai màu đều có thể trở thành manh mối quan trọng phục vụ công tác xác minh danh tính.

Chú thích ảnh
Tìm thấy kỷ vật mang tên người lính tại Nghĩa trang liệt sĩ Bồng Sơn, ngày 2/9. 

Cụ thể, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bồng Sơn, trong quá trình khai quật, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một ăng-gô và bình tông bằng nhôm có khắc chữ “PHIU”. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện những mảnh giấy đã hư hỏng. Qua phục hồi, trên một mảnh giấy còn lưu lại thông tin về Trần Văn Lộc, chức vụ Tiểu đội trưởng, đơn vị Đại đội 3.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh, lực lượng làm nhiệm vụ cũng phát hiện một chiếc lược nhựa có khắc dòng chữ “ĐỨC THẮNG”.

Trước đó, trong quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều kỷ vật khác có thể liên quan đến danh tính người đã hy sinh, như một chiếc ví cũ còn lưu giữ những tấm ảnh đã phai màu, một con tem có dòng chữ viết tay chỉ còn nhận diện được một phần hay một cây bút khắc tên người.

Những di vật này đều được bảo quản, ghi nhận và tiếp tục nghiên cứu, đối chiếu với hồ sơ, tư liệu lịch sử và các nguồn thông tin liên quan.

Thông tin về các kỷ vật, tên tuổi và dấu vết được phát hiện cũng được thông báo rộng rãi để các cựu chiến binh, đồng đội, nhân chứng lịch sử và thân nhân liệt sĩ cung cấp thêm dữ liệu phục vụ công tác xác minh.

Với việc hoàn thành triển khai nhiệm vụ tại toàn bộ 113 nghĩa trang, Gia Lai đã hoàn thành một chặng quan trọng trong Chiến dịch 500 ngày đêm. Tuy nhiên, hành trình xác định danh tính các liệt sĩ vẫn tiếp tục với công tác phân tích, đối sánh ADN, xác minh hồ sơ và kết nối những manh mối được tìm thấy trong quá trình khai quật.

Tin, ảnh: Sỹ Thắng (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
TP Hồ Chí Minh: Quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 3/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, qua đó phát hiện thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ di vật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN