Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ khẩn cấp người dân Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La

Ngày 2/9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết đã quyết định cứu trợ khẩn cấp 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An và Sơn La tiền và hàng trị giá hơn 420 triệu đồng để giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Chú thích ảnh
Mưa lớn khiến suối Pàn chảy qua thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, dâng cao gây ngập lụt hàng chục nhà dân. Ảnh: TTXVN

Trung ương Hội cũng cử đoàn công tác đến Thanh Hóa để kịp thời cứu trợ cho bà con.

Trước tình hình mưa lũ những ngày qua, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh đã kịp thời nắm bắt tình hình thiệt hại, chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương hỗ trợ đảm bảo an toàn đối với các hộ có nhà bị sập, ngập lụt nặng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã bước đầu hỗ trợ 30 triệu đồng, hơn 3.300 thùng mì tôm, hơn 1.500 chai nước uống 1,5 lít và 200 áo phao giúp đỡ người dân 5 huyện: Thạch Thành, Yên Định, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy và Bá Thước; đồng thời thăm hỏi các gia đình có người bị thiệt mạng.

Hiện Thanh Hóa vẫn còn 3 huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát vẫn chưa thể tiếp cận để cứu trợ do giao thông bị sạt lở nghiêm trọng.

Minh Huệ (TTXVN)
Hỗ trợ khẩn cấp bà con vùng lũ Thanh Hóa
Hỗ trợ khẩn cấp bà con vùng lũ Thanh Hóa

Trong các ngày từ 1 - 2/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với UBND các huyện Vĩnh Lộc, Yên Định, Thạch Thành, Cẩm Thủy… hỗ trợ khẩn cấp, thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị chết do lũ lụt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN