Hỗ trợ người dân trở về quê từ vùng có dịch COVID-19

Trước diễn biến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp hỗ trợ để đưa người dân từ các vùng có dịch trở về địa phương.

Đón 900 người dân Bến Tre về từ TP Hồ Chí Minh

Chú thích ảnh
Công dân đến khu cách ly sau khi từ TP Hồ Chí Minh về Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Ban Liên lạc Hội đồng hương Bến Tre tại TP Hồ Chí Minh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre tổ chức đưa 118 người dân Bến Tre về thành phố Bến Tre, huyện Giồng Trôm, huyện Châu Thành. Dự kiến đợt 1 (từ ngày 30/7 - 1/8), Bến Tre sẽ tổ chức đón khoảng 900 công dân từ TP Hồ Chí Minh về.

Sau khi test nhanh có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 118 công dân được đoàn gồm 10 chiếc xe khách của hãng xe Phương Trang đón tại Bến xe Miền Tây và đưa thẳng đến khu cách ly tập trung. Các công dân khi về Bến Tre sẽ được cách ly theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày, tổ chức xét nghiệm COVID-19 theo quy định, sau đó tiếp tục cách ly 7 ngày tại gia đình để theo dõi sức khỏe.

Trước đó, UBND tỉnh Bến Tre chấp thuận cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre được trích từ nguồn kinh phí kinh doanh để hỗ trợ công dân Bến Tre có hoàn cảnh kinh tế khó khăn đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về quê.

Dự kiến có khoảng 2.500 công dân được hỗ trợ mức 200.000 đồng/người (chi phí đi lại, ăn uống trên xe) khi về đến khu cách ly; chi phí hỗ trợ cán bộ khu cách ly 150 triệu đồng. Chi phí ăn uống trong 7 ngày tại các khu tập trung, phí xét nghiệm do các công dân tự đóng góp.

Ban Liên lạc Hội đồng hương Bến Tre tại TP Hồ Chí Minh đã lập danh sách người có nguyện vọng về quê. Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh lập danh sách tiếp nhận, để phân bổ số lượng về đúng với địa chỉ đăng ký. Việc tổ chức đón công dân từ TP Chí Minh về Bến Tre sẽ chia ra làm từng đợt, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Đưa 400 công nhân làm việc tại Tây Ninh trở về Đắk Lắk

Chú thích ảnh
Công nhân vẫy tay chào tạm biệt cán bộ chiến sĩ Công an để lên đường về quê Đắk Lắk. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Chiều 30/7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đã hoàn tất khâu hỗ trợ và bàn giao đoàn người 400 công nhân làm việc tại Tây Ninh, có nhu cầu về quê cho Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Phước (đã đi đến địa phận tỉnh Bình Phước) để tiếp tục hỗ trợ về Đắk Lắk, đảm bảo đúng quy định trong phòng, chống dịch COVID-19.

Được biết, Đoàn công nhân 400 người kể trên chủ yếu làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thời gian qua chịu ảnh hưởng dịch COVID-19, một số doanh nghiệp phải tạm dừng một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp để cách ly y tế theo đúng quy định, do phát hiện có ca mắc COVID-19, số lượng công nhân này có nhu cầu trở về Đắk Lắk để phòng, chống dịch, được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh đồng ý và tạo điều kiện để được trở về quê.

Theo đó, Đoàn công nhân 400 người này sẽ được lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh dùng phương tiện chuyên dụng để dẫn đường đi qua địa phận Tây Ninh và bàn giao cho Công an các tỉnh liền kề đi qua gồm Bình Phước, Bình Dương, Đắk Nông để di chuyển về quê Đắk Lắk.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, bảo đảm thông thoáng giao thông, tuân thủ theo nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng Công an còn tổ chức phát tặng miễn phí nước uống cho đoàn công nhân trên các tuyến đường đi qua. Trong quá trình di chuyển, một số phương tiện của các công nhân bị hư hỏng đột xuất, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đã kịp thời bố trí xe hỗ trợ trung chuyển và sửa chữa kịp thời để đoàn kịp đúng thời gian di chuyển.

Trước khi xuất phát về quê Đắk Lắk, đoàn công nhân đã được ngành Y tế Tây Ninh, sàng lọc, kiểm tra y tế theo đúng quy định. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, giữ khoảng cách và không dừng đỗ dọc đường (trừ trường hợp tiếp nhiên liệu và vệ sinh cá nhân), nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch bệnh cho người dân khi di chuyển qua các địa bàn khác nhau.

Theo dự kiến lịch trình, 400 công nhân có nguyện vọng về quê sẽ có mặt tại Đắk Lắk vào khoảng thời gian trong đêm 30/7 đến rạng sáng 31/7.

Phúc Hậu - Thanh Tân (TTXVN)
Quảng Trị đưa 384 người dân lưu trú ở Thành phố Hồ Chí Minh trở về
Quảng Trị đưa 384 người dân lưu trú ở Thành phố Hồ Chí Minh trở về

Chiều 29/7, đoàn tàu mang số hiệu SE74 đã đưa 384 người dân tỉnh Quảng Trị lưu trú ở Thành phố Hồ Chí Minh về đến ga Đông Hà ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN