Góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết quân - dân

Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), tối 28/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi giao lưu văn hóa văn nghệ và tặng quà cho người nghèo là tín đồ các tôn giáo, người dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Trò chơi dân gian kéo co. 

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hội trại giao lưu văn hóa, nghệ thuật với các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/4, với các hoạt động đặc sắc như: Dựng 11 lều trại (mỗi tôn giáo, dân tộc và lực lượng quân đội phụ trách dựng 1 lều trại), tổ chức trò chơi dân gian như nhảy bao bố, chạy xe đạp chậm, đua cà kheo gỗ, kéo co và các hoạt động thể dục thể thao.

Theo Đại tá Ngô Thành Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, các hoạt động trên nhằm củng cố và tăng cường đoàn kết quân - dân, đoàn kết giữa đồng bào lương - giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; khẳng định vai trò quan trọng, nòng cốt của lực lượng vũ trang trong thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Chú thích ảnh
Các chiến sỹ với trò chơi đi xe đạp chậm. 

Trong năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt; phổ biến, tuyên truyền pháp luật, tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đề án xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới giai đoạn 2019 - 2025, làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19... Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao 75 căn nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí và vật chất để thăm hỏi, động viên, tặng quà cho lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới và nhân dân, đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch, trị giá trên 62 tỷ đồng; huy động 2.178 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực giúp dân thu hoạch hoa màu...

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)
 Tăng cường đoàn kết quân dân, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới
Tăng cường đoàn kết quân dân, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Nhân dịp kỷ niệm 33 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989-3/3/2022) và 63 năm “Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng” (3/3/1959-3/3/2022), trong hai ngày (23-24/2), tại Đồn biên phòng Ra Mai (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình), Đồn Biên phòng Ra Mai phối hợp với UBND xã Trọng Hóa tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN