Thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, vượt qua khó khăn

Nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 28/7, Bộ Tham mưu Quân khu 9 tổ chức gian hàng “0 đồng” tại Công viên Văn hóa Miền Tây, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Trước đó, gian hàng “0 đồng” đầu tiên do Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức, đã hoạt động tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) vào ngày 27/7. 

Chú thích ảnh
Cán bộ quân đội hướng dẫn người dân đến mua hàng tại gian hàng "0 đồng" ở quận Ninh Kiều. Ảnh: TTXVN phát

Mỗi suất hàng tại các điểm tổ chức trên có gạo, thịt lợn, thịt gia cầm, rau củ, nước mắm, đường, dầu ăn…, trị giá từ 355.000 - 500.000 đồng. Người dân đến với gian hàng “0 đồng” thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Quá trình mua hàng đều có cán bộ hướng dẫn tận tình. Tại hai gian hàng sẽ có tổng cộng 1.100 suất được cấp phát.

Gian hàng “0 đồng” là một trong những hoạt động thiết thực được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố trên địa bàn thực hiện, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó Tư lệnh Quân khu 9, trước đó gian hàng “0 đồng” đã được triển khai thí điểm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Sắp tới, hoạt động này sẽ tiếp tục diễn ra tại 12 đơn vị đầu mối của Quân khu 9 với tổng trị giá hàng hóa hơn 15 tỷ đồng, do cán bộ, chiến sĩ đóng góp và vận động từ các nguồn tài trợ.

Thông qua tổ chức gian hàng “0 đồng” để giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm tới kỳ thu hoạch nhưng chưa tiêu thụ được với giá hợp lý; đồng thời, nhằm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp trong điều kiện dịch bệnh, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Qua đó, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân.

Chú thích ảnh
Tại gian hàng "0 đồng" ở quận Ninh Kiều có 600 suất hàng được cấp phát. Ảnh: TTXVN phát

Các gian hàng “0 đồng" do Quân khu 9 tổ chức sẽ diễn ra đến ngày 30/7.

Cũng trong hai ngày 27 và 28/7, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức trao quà cho bà con nghèo trên địa bàn quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ (thành phố Cần Thơ), nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Với chủ đề “Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ san sẻ yêu thương, thắm đượm nghĩa tình, chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19”, chương trình nhằm hướng đến các gia đình chính sách, bà con dân tộc và các hộ nghèo.

Quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ là hai địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, nhiều hộ dân nơi đây không có việc làm. Do đó, cuộc sống trước đây vốn khó khăn nay lại càng thêm khó khi mất đi thu nhập và nông sản làm ra không tiêu thụ được.

Trước những khó khăn của người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã trao 300 phần quà, trị giá 500.000 đồng/suất cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ; đồng thời, tặng thêm nhiều nhu yếu phẩm cho người dân như 4,2 tấn gạo, 4 tấn rau củ quả và 4.000 trứng gia cầm. Đặc biệt, số nông sản này được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ mua lại từ những hộ dân gặp khó trong tiêu thụ nông sản khi đang thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn Cần Thơ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ còn giúp nông dân xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh thu hoạch nông sản. Những phần quà, việc làm ý nghĩa đã tiếp sức cho bà con vượt qua khó khăn, đồng thời thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân tại địa phương.

Thanh Liêm (TTXVN)
Phát huy vai trò thanh niên trong tham gia hỗ trợ lưu thông, phân phối hàng hóa
Phát huy vai trò thanh niên trong tham gia hỗ trợ lưu thông, phân phối hàng hóa

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn trong nội bộ tỉnh, thành phố với các địa phương khác và phát động của Thủ tướng về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng quốc gia phòng, chống COVID-19, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ các hoạt động phòng, chống, thích ứng với dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN