Điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại Cụm công nghiệp Nhơn Bình

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Định cho biết, đến 15h30 ngày 13/4, đám cháy tại Cụm công nghiệp Nhơn Bình (phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã được dập tắt hoàn toàn.

Chú thích ảnh
Lực lượng phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 13/4, nhận được tin báo xảy ra cháy lớn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu An Phú (Cụm công nghiệp Nhơn Bình), Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã huy động trên 10 xe chữa cháy cùng trên 100 cán bộ, chiến sỹ và nhiều phương tiện chữa cháy đến tham gia dập lửa.

Ngoài ra, các đơn vị phòng cháy, chữa cháy thuộc Công an thành phố Quy Nhơn, Công an phường Nhơn Bình, Công ty xăng dầu Bình Định, Cảng Quy Nhơn cũng đã đến hiện trường phối hợp chữa cháy. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh trực tiếp chỉ huy tại hiện trường.

Đến 11 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Các đơn vị tập trung lực lượng và phương tiện tiếp tục chống cháy lan. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê thiệt hại ban đầu, không có thương vong về người; diện tích đám cháy khoảng 5.000 m2; chất cháy chủ yếu là nhựa giả mây, thùng carton, gỗ…

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

Tường Quân (TTXVN)
Cháy lớn tại Cụm công nghiệp Nhơn Bình, Bình Định
Cháy lớn tại Cụm công nghiệp Nhơn Bình, Bình Định

Khoảng 9 giờ ngày 13/4, tại một kho bãi thuộc Cụm công nghiệp Nhơn Bình (phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã xảy ra cháy lớn thiêu rụi nhiều tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN