Chuyến xe yêu thương đưa người bệnh có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết

Nhằm giúp đỡ các bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế về quê đón Tết sum vầy cùng gia đình, trong 2 ngày 6 và 7/2, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức chương trình Chuyến xe yêu thương năm 2021.

Chú thích ảnh
Công tác phòng chống dịch bệnh được đảm bảo.

Từ 6 giờ sáng, đông đảo bệnh nhân đã có mặt tại tiền sảnh bệnh viện để chuẩn bị về quê đón Tết. Ông Nguyễn Văn Lộc, quê ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đưa vợ vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị bệnh ung thư phổi hơn 4 tháng nay. Thời gian nằm viện dài, gia đình ông đã tiêu tốn hàng trăm triệu đồng nên kinh tế hiện rất khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Lộc chia sẻ: "Vé xe ngày Tết rất đắt đỏ, đi lại tốn kém. Hơn nữa, tình hình dịch dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, chúng tôi cũng rất lo lắng khi đi xe khách. Hôm nay, Bệnh viện tổ chức chương trình Chuyến xe yêu thương đưa các bệnh nhân và người nhà về quê đón Tết, chúng tôi rất vui và hạnh phúc. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện, các y, bác sỹ đã tổ chức chương trình ý nghĩa giúp bệnh nhân được đón Tết tại quê hương thêm đầm ấm".

Ông Đỗ Thế Lập, trú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Chương trình Chuyến xe yêu thương không chỉ đưa từng bệnh nhân về tận nhà miễn phí mà còn tặng rất nhiều quà Tết. Chúng tôi - những người bệnh xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, viên chức của Bệnh viện đã mang Xuân đoàn viên đến với chúng tôi. Nhân dịp năm mới, xin chúc Ban giám đốc bệnh viện, các bác sỹ, nhân viên y tế sức khỏe, hạnh phúc".  

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên bệnh viện hỗ trợ mang hành lý bệnh nhân lên xe.

Chương trình tổ chức 10 chuyến xe miễn phí chở gần 300 bệnh nhân và người nhà khởi hành từ Bệnh viện Trung ương Huế đi các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng. Ngoài ra, Bệnh viện còn tặng cho người bệnh những phần quà trị giá 1 triệu đồng/suất.

Bác sỹ Chuyên khoa II Dương Anh Quân - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đây là năm thứ 3 Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình Chuyến xe yêu thương đưa các bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết bên gia đình ấm áp, vui tươi và an toàn. Trong bối cảnh dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, các hoạt động của chương trình tuân thủ các quy định phòng dịch theo quy định, các bệnh nhân được các y bác sĩ, các tình nguyện viên đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay bằng nước sát khuẩn và tặng khẩu trang.

Chú thích ảnh
Xe khởi hành đưa bệnh nhân và người nhà về quê đón Tết.

Đối với các bệnh nhân ở lại trong dịp Tết, Bệnh viện tổ chức các hoạt động vui Xuân đón Tết, thăm hỏi, tặng quà; thực hiện miễn giảm chi phí điều trị, nằm viện trong dịp Tết, nhằm mang không khí Tết an vui đến với từng bệnh nhân, động viên bệnh nhân yên tâm điều trị, mau chóng lành bệnh.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh tiễn 850 công nhân về quê đón Tết
TP Hồ Chí Minh tiễn 850 công nhân về quê đón Tết

Sáng 6/2, tại Khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh, Công đoàn các Khu chế xuất-Khu Công nghiệp (KCX-KCN) TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tiễn 850 công nhân về quê đón Tết Nguyên đán 2021 trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN