Các trung tâm thương mại tại Hà Nội vắng vẻ lạ thường

Tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra khiến người dân tránh đến những điểm đông người. Các trung tâm thương mại vốn sầm uất, sôi động ở Hà Nội bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường.

Các gian hàng thời trang, ẩm thực, trang sức, đồ gia dụng… đều vắng khách. Người dân đến trung tâm thương mại (TTTM) rất hạn chế, còn nhân viên tại trung tâm thương mại đều đeo khẩu trang y tế vì lo ngại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (Covid-19) gây ra.

Chú thích ảnh
Các gian hàng tại Trung tâm thương mại Savico Megamall vắng khách.

Chị Đặng Thị Nhạn (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Thường thì ở đây rất đông đúc, nhưng những ngày này do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nên mọi người theo khuyến cáo của cơ quan y tế, hạn chế đi đến các khu vực công cộng. Vì các bé nhà tôi đang có một kì nghỉ dài phòng tránh dịch và rất muốn được ra ngoài, nên tôi đành cố gắng đưa các cháu đến đây mua sắm một lúc”.

Chú thích ảnh
Người dân tránh tới nơi đông người do lo ngại dịch bệnh do virus Corona.

Chị Phạm Thị Thủy (Nhân viên TTTM Aeon Mall) cho biết: “Đợt dịch bệnh virus Corona này, tại trung tâm thương mại khá vắng vẻ, lượng khách ra vào giảm rất nhiều. Người dân ít đi siêu thị, học sinh sinh viên được nghỉ nhưng cũng không đi chơi vì đều đề phòng dịch. Việc tiếp cận khách của các gian hàng khó khăn hơn so với trước, công việc của nhân viên cũng ảnh hưởng ít nhiều, tất cả các kế hoạch sự kiện của công ty đề ra đều bị hoãn lại”.

Chị Trần Thu Hiền, nhân viên bán hàng ăn tại một TTTM chia sẻ: “Không có người qua lại nên doanh thu bán hàng giảm xuống rất nhiều. Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, cửa hàng giảm hẳn khoảng hai phần ba doanh thu so với trước đây”. 

Chú thích ảnh
Tại Khu ẩm thực tại TTTM Aeon Mall, các quán ăn, nhà hàng thường ngày đông người, nay cũng vắng khách.
Chú thích ảnh
Quầy thanh toán tại siêu thị của TTTM  Aeon Mall thưa thớt người giao dịch.
Chú thích ảnh
Một số quầy thanh toán tại siêu thị BigC không có khách hàng.
Chú thích ảnh
 Khách hàng đến trung tâm thương mại đeo khẩu trang y tế đề phòng dịch bệnh.
Chú thích ảnh
Khu vui chơi dành cho thiếu nhi không có trẻ em vào chơi
Chú thích ảnh
Nhân viên các gian hàng ngồi buồn vì vắng khách.
Chú thích ảnh
Bãi đỗ xe cho khách tại các TTTM thường kín xe thì nay còn dư nhiều chỗ đỗ.

Video cảnh vắng vẻ tại các trung tâm thương mại ở Hà Nội:

 

Hiền Anh/Báo Tin tức
Dịch bệnh do chủng mới virus Corona: Đảm bảo điều kiện cho các khu cách ly  
Dịch bệnh do chủng mới virus Corona: Đảm bảo điều kiện cho các khu cách ly  

Để tăng cường phòng chống dịch nCoV, trong thời gian gần đây nhiều địa phương đã tích cực áp dụng nhiều biện pháp, trong đó đáng chú ý nhất là việc đảm bảo hoạt động cách ly hiệu quả, đưa ra các tình huống ứng phó khẩn cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN