Người nhiễm virus Corona có thể ốm nhẹ trong 1 tuần mới phát bệnh nặng

Một số ca nhiễm virus Corona 2019-nCoV ở Singapore – không hề lưu trú tại Trung Quốc hoặc tiếp xúc với người bệnh - từng đi khám bác sĩ 2 – 3 lần trước khi nhập viện vì phát bệnh. 

Chú thích ảnh
Các nhân viên phòng thí nghiệm ở Singapore tập trung sản xuất bộ dụng cụ Fortitude Kit 2.0 để chẩn đoán nhanh virus Corona 2019-nCoV. Ảnh: Strait Times

Tờ Strait Times dẫn lời Giáo sư Leo Yee Sin, Giám đốc Trung tâm Bệnh Lây nhiễm Quốc gia Singapore (NCID), cho hay tình trạng kể trên là do bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus thường khởi đầu nhẹ với các triệu chứng không cụ thể như ho, đau họng, sốt nhẹ và mệt mỏi. 

Theo bà Leo, đây là triệu chứng mà hàng chục ngàn người gặp phải mỗi ngày tại Singapore. Do đó, thật khó để xác định một người bị nhiễm virus Corona mới hay không nếu họ không có mối liên hệ nào với Trung Quốc hay các bệnh nhân khác.

Người bệnh có thể chỉ ốm nhẹ trong thời gian hơn một tuần trước khi virus tác động đến phổi. Đó là lý do vì sao những người cảm thấy không khỏe được khuyên nên nghỉ ngơi tại nhà, nếu cần ra ngoài, họ phải đeo khẩu trang để tránh lây bệnh cho người khác. 

Giáo sư Tan Chorh Chuan, Trưởng nhóm khoa học y tế tại Bộ Y tế Singapore, nói: “Trong môi trường ngày nay, hãy thận trọng. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, tốt hơn hết hãy ở yên trong nhà”. Giáo sư Leo cho biết hiện giới chuyên gia vẫn chưa nắm được nhiều thông tin về căn bệnh nguy hiểm này, cũng như vì sao một số người chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc không, trong khi nhiều người khác lại tử vong. 

Từ các trường hợp nhiễm bệnh trên toàn thế giới, bà Leo Yee Sin nhận thấy người lớn tuổi, người mắc bệnh mãn tính hoặc những người bị suy giảm hệ miễn dịch có xu hướng mắc bệnh nặng hơn. Tại Singapore, một số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt do tình trạng của họ không ổn định, thậm chí phải thở oxy hay đặt nội khí quản. Tính đến tối 10/2, ở quốc gia này có 7 bệnh nhân nguy kịch cần chăm sóc đặc biệt. Họ thuộc đủ lứa tuổi, không riêng người già. 7 bệnh nhân đầu tiên đã hồi phục đều chỉ xuất hiện triệu chứng thể nhẹ. 

Tổng số ca nhiễm virus Corona tại Singapore hiện là 45 người. Cơ quan y tế nước này xác định được 1.026 người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm virus 2019-nCoV, trong đó 927 người đang có mặt tại Singapore. Trong số này, 896 người đang cách ly tại nhà hoặc tại các cơ sở của chính phủ, 31 người còn lại chưa liên hệ được.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ đồng thời là Bộ trưởng Luật pháp Singapore K. Shanmugam cho biết đã triển khai 200 cảnh sát tới các cơ sở cách ly do chính phủ thiết lập để bảo đảm duy trì trật tự, kiểm tra và giám sát những người trong diện theo dõi, tránh tình trạng không tuân thủ quy định.

Bộ Y tế Singapore đánh giá nguy cơ bệnh dịch 2019-nCoV lây nhiễm tại các địa điểm và phương tiện công cộng hiện vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, sau khi có 2 trường hợp lái xe taxi và xe dịch vụ nhiễm bệnh, ngày 10/2, Cơ quan Giao thông đường bộ Singapore đã quyết định trang bị tổng cộng 300.000 khẩu trang cho các lái xe và thiết lập các trạm kiểm tra nhiệt độ. 

Tính trên toàn thế giới, số ca nhiễm 2019-nCoV hiện là 43.098 ca, với 1.018 ca tử vong (ngoài Trung Quốc đại lục là 1 trường hợp tại Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong thuộc Trung Quốc và 1 trường hợp tại Philippines). Hiện Nhật Bản là nơi ngoài Trung Quốc có số ca nhiễm nhiều nhất với 161 ca.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Dịch vụ trực tuyến 'nở rộ' khi dịch bệnh do nCoV bùng phát
Dịch vụ trực tuyến 'nở rộ' khi dịch bệnh do nCoV bùng phát

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) bùng phát tại Trung Quốc, nền kinh tế "tại nhà" lại đang phát triển ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN