Ăn thức ăn lạ, 10 học sinh nhập viện

Ông Lò Văn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) cho biết: Đến sáng 18/9, sức khỏe của các học sinh nhập viện tối 16/9 vừa qua do nghi ngộ độc thực phẩm có nhiễm chất lạ đã bình phục.

Ông Dũng cho biết thêm, sáng cùng ngày, 9/10 bệnh nhân đã được xuất viện, tiếp tục đến trường để đi học, sinh hoạt trở lại bình thường, còn lại 1 bệnh nhân phải nằm lại điều trị để theo dõi do có tiền sử về động kinh. Trường hợp này người nhà bệnh nhân cũng đã báo cáo cho lãnh đạo Trường phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú trung học phổ thông (THPT) huyện Mường Nhé biết từ trước. Đến chiều 18/9, bệnh nhân này cũng sẽ xuất viện.

Các bệnh nhân được chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện. Ảnh: baodienbienphu.com.vn


Trước đó, khoảng hơn 20 giờ ngày 16/9, Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé đã tiếp nhận 10 học sinh Trường PTDT nội trú THPT huyện Mường Nhé trong tình trạng có triệu chứng đau đầu, buồn nôn; có một trường hợp trong tình trạng ngất xỉu. Ngay khi tiếp nhận, Trung tâm Y tế huyện đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu và chuyển các bệnh nhân sang khoa chống độc của đơn vị để khám, điều trị.

Qua công tác theo dõi, điều trị của các cán bộ, đội ngũ y, bác sĩ của đơn vị, đến chiều 17/9, các bệnh nhân đã dần hồi phục về trạng thái bình thường. Tuy nhiên các bệnh nhân vẫn phải nằm lại điều trị. Qua chẩn đoán ban đầu, cả 10 bệnh nhân đều nghi bị ngộ độc thực phẩm do ăn phải chất lạ.

Theo thầy Cà Văn Minh - Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THPT huyện Mường Nhé, 10 học sinh phải nhập viện gồm 5 nam, 5 nữ, nghi bị ngộ độc thực phẩm do ăn phải thức ăn lạ, chưa xác định được có phải là do cơm của nhà trường nấu gây nên hay không. Hàng ngày, nhà trường nấu ăn cho hơn 200 học sinh; 10 học sinh phải nhập viện này chủ yếu rơi vào 4 phòng ở trong tổng số 25 phòng lưu trú của gần 300 học sinh dân tộc của trường.

Sau khi sự cố xảy ra, nhà trường đã tiến hành kiểm tra thì được biết, trước thời điểm các em nhập viện, nhiều bạn trong số học sinh phải cấp cứu này đã đi ăn quà vặt, trái cây như dưa, táo… ở ngoài khu nội trú, có trường hợp khi về nghỉ nhà ngày chủ nhật đã uống rượu.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, đến thời điểm hiện tại, các mẫu bệnh phẩm được Trung tâm gửi Cục Vệ sinh và An toàn thực phẩm tỉnh Điện Biên xét nghiệm vẫn chưa có kết quả trả lời.


Xuân Tiến
Không có chuyện 10 người ngộ độc do sắn luộc
Không có chuyện 10 người ngộ độc do sắn luộc

Giám đốc Sở Y tế Phú Yên cho biết: Không có chuyện 10 người bị ngộ độc do ăn củ sắn luộc ở xã Sơn Định, mà họ bị ngộ độc thực phẩm do ăn cá ồ trụng để qua đêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN