Mỹ chưa chốt cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Washington có thể xem xét cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Cảnh sát Ukraine ở thành phố Kharkiv, miền đông bắc Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Valery Chalyi ngày 9/8 cho biết thông tin trên. Các phương tiện truyền thông Ukraine dẫn lời ông Chalyi cho hay hiện đã có xác nhận về khả năng phân bổ khoảng 50 triệu USD kinh phí để mua các loại vũ khí sát thương song chưa có quyết định chính thức từ phía Nhà Trắng. Đại sứ Chalyi cũng không loại trừ khả năng vấn đề này sẽ tiếp tục được đưa ra xem xét sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Trước đó, ông Chalyi từng tuyên bố ngân sách Mỹ năm 2016 dự kiến dành cho Kiev một khoản hỗ trợ lớn nhất từ trước tới nay là 600 triệu USD, trong đó 330 triệu USD sẽ chi cho an ninh-quốc phòng, còn 50 triệu USD có thể phân bổ cho các loại vũ khí sát thương. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa đưa ra quyết định chính thức về vấn đề này.

TTXVN/Tin Tức
Ukraine nhận vũ khí sát thương từ hơn 10 nước phương Tây
Ukraine nhận vũ khí sát thương từ hơn 10 nước phương Tây

Ukraine đang nhận được vũ khí, kể cả vũ khí sát thương, từ hơn 10 quốc gia Phương Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN