11 nước cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Theo một tài liệu phân tích bài phát biểu thường niên của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trước Quốc hội, Kiev đã đạt được các thỏa thuận với 11 quốc gia về cung cấp các vũ khí sát thương cho quốc gia Đông Âu này.

Binh sĩ Ukraine đào hào tại khu vực xung đột gần Artemivsk (vùng Donetsk), nơi chính quyền Kiev nắm quyền kiểm soát. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tài liệu này nêu rõ: “Ukraine đã đạt được các thỏa thuận với 11 nước về cung cấp vũ khí, bao gồm cả vũ khí sát thương. Tiến triển bước ngoặt trong vấn đề này đạt được là nhờ Mỹ, nước đồng minh chủ chốt của chúng tôi”.

Tài liệu cũng cho biết Ukraine “chỉ cần các vũ khí phòng thủ để bảo vệ lãnh thổ của mình trước những hành động gây hấn”.

Trước đó hôm 13/5, Phó phát ngôn viên NATO Carmen Romero cho biết liên minh quân sự này không thể giải quyết vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh vấn đề này cần phải được các nước liên quan thảo luận trên cơ sở song phương.
TN (Theo Sputnik)
Mỹ sai lầm nếu cấp vũ khí sát thương cho Ukraine
Mỹ sai lầm nếu cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Việc Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho chính quyền Ukraine là một đòn khiêu khích đối với Nga.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN