Iran tập trận hải quân tại Ấn Độ Dương

Iran đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân quy mô lớn ở vùng biển phía Nam nước này ngày 27/1.

Tàu chiến của Iran. Ảnh: Trends News Agency

Tư lệnh Hải quân, Thiếu tướng Gholamreza Khadem Bigham cho biết cuộc tập trận mang tên "Velayat 94", diễn ra tại một khu vực rộng 3 triệu km2 trải dài từ phía Đông eo biển chiến lược Hormuz tới vùng biển phía Bắc Ấn Độ Dương.

Trong ngày diễn tập đầu tiên, nhiều tàu tự chế tạo trong nước, như xuồng máy cao tốc và tàu ngầm lớp hạng nặng Tareq, cùng với các đơn vị chuyên chở bằng máy bay, được tập trung tại khu vực này để ngăn chặn kẻ thù giả định thâm nhập các vùng lãnh hải quốc gia. Trong khuôn khổ cuộc tập trận, các bệ phóng tên lửa từ bờ ra biển, hệ thống pháo trên bờ và hệ thống chiến tranh điện tử cũng được triển khai.

Theo Thiếu tướng Bigham, cuộc tập trận trên nhằm đánh giá các năng lực và thử nghiệm trang thiết bị quân sự của Hải quân Iran. Ông nhấn mạnh: "Sự hiện diện của Iran tại các vùng biển quốc tế và biển xa, và các cuộc tập trận hải quân cho thấy mức độ sẵn sàng cao và sức mạnh của nước này". Theo ông Bigham, đây là một chiến lược răn đe quan trọng.

Trước đây, Iran đã tiến hành nhiều cuộc tập trận tại eo biển Hormuz, biển Oman, Bắc Ấn Độ Dương, vịnh Aden và eo biển Bab-el-Mandeb. Iran thường thử nghiệm nhiều loại tên lửa, máy bay do thám và máy bay chiến đấu, cũng như các loại ngư lôi trong các cuộc tập trận này.

TTXVN/Tin Tức
Canada tuyên bố sẽ dỡ bỏ trừng phạt Iran
Canada tuyên bố sẽ dỡ bỏ trừng phạt Iran

Canada sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran do quốc gia Hồi giáo tuân thủ các điều kiện đặt ra trong thỏa thuận lịch sử ký với nhóm P5+1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN