Indonesia dự định mua 11 máy bay chiến đấu Su-35

Chính phủ Indonesia dự định mua 11 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 Flanker để tăng cường năng lực phòng không. Kế hoạch này dự kiến sẽ được thực hiện trong 2 năm.

Máy bay chiến đấu Sukhoi SU-35. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Ryamizard Ryacudu đưa ra sau khi tham dự một cuộc họp nội các hẹp ngày 26/7 tại Văn phòng Tổng thống về hệ thống vũ trang quân sự.

Về kế hoạch mua máy bay không người lái, Bộ trưởng Ryamizard Ryacudu cho biết, chính phủ Indonesia đang tìm kiếm một nhà sản xuất máy bay không người lái chất lượng tốt với giá phải chăng và sẵn sàng chuyển giao công nghệ để giúp Indonesia đồng thời phát triển ngành công nghiệp quốc phòng.

Trong khi đó, Trưởng ban trang bị quốc phòng, Chuẩn đô đốc Leonardi của Bộ Quốc phòng cho biết, không quân Indonesia có kế hoạch mua 6 máy bay không người lái có khả năng phát hiện, xác định và tấn công mục tiêu. Qua nghiên cứu các điều kiện phù hợp, nhiều khả năng Indonesia sẽ mua loại máy bay này của Trung Quốc.


Indonesia trước đó đã nhận được lời mời từ một số nước để hợp tác trong việc phát triển hệ thống vũ trang quân sự.

TTXVN/Tin Tức
Algeria đặt mua máy bay tiêm kích Su-35 của Nga
Algeria đặt mua máy bay tiêm kích Su-35 của Nga

Phóng viên TTXVN tại Algiers dẫn trang tin chuyên về các vấn đề vũ khí khu vực Trung Đông và Bắc Phi (Menadéfense) ngày 13/2 đưa tin, không quân nước này đã đặt mua máy bay Sukhoi Su-35 (trước đây có tên gọi là Su-27M) của Nga. Đây là một phần trong những nỗ lực hiện đại hóa đội bay của Algeria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN