Bị giới hạn tầm bắn, tên lửa Iran vẫn có thể tung đòn vào lực lượng Mỹ

Mặc dù nhà lãnh đạo Iran chủ trương hạn chế tầm bắn của tên lửa nhưng vũ khí này vẫn mang phạm vi hoạt động để "tung đòn" vào lực lượng Mỹ hiện diện trong khu vực.

Tư lệnh Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Mohammad Ali Jafari ngày 31/10 tuyên bố tên lửa của nước này mang khả năng tấn công lực lượng quân sự Mỹ triển khai trong khu vực.

Tên lửa tầm trung Shahab-3 của Iran. Ảnh: Reuters

Hãng Sputnik (Nga) dẫn lời ông Jafari nêu rõ: “Dựa trên sách lược do lãnh đạo Ayatollah Khamenei chỉ dẫn, tầm bắn các tên lửa của chúng tôi hạn chế trong khoảng 2.000 km. Có khả năng gia tăng tầm bắn này nhưng hiện nay thế đã đủ bởi Mỹ đang hiện diện trong bán kính 2.000 km. Và trong trường hợp Mỹ tấn công, sẽ có trả đũa”.

Kênh RT (Nga) đánh giá phát biểu của Tướng Jafari được đưa ra cùng ngày Bộ tài chính Mỹ mở rộng trừng phạt với IRGC bởi cáo buộc lực lượng này “hỗ trợ khủng bố”.

Ông Jafari nhận định: “Người Mỹ lo sợ hậu quả của cuộc chiến tranh với Iran và biết rằng nếu chiến tranh nổ ra họ sẽ thua. Do vậy, Mỹ đang cố gắng ra đòn với Iran qua chiến tranh mềm và áp lực kinh tế”.

Tuy nhiên, Tướng Jafari cũng đưa ra ý kiến cá nhân rằng nhiều khả năng sẽ không xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Ông Jafari nói: “Mỹ hiểu rằng nếu nước này châm ngòi chiến tranh với Iran thì Washington chắc chắn thất bại. Do vậy, Mỹ sẽ không kích động chiến tranh”.

RT phân tích phát biểu của ông Jafari đồng thời cho thấy nhà lãnh đạo Ayatollah Ali Khamenei đã giới hạn chương trình tên lửa đạn đạo của nước này. Động thái này đi ngược lại với CHDCND Triều Tiên khi Bình Nhưỡng liên tục lớn tiếng về khả năng sản xuất tên lửa có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ và thậm chí phóng thử tên lửa bay qua không phận Nhật Bản.

Với tầm bắn 2.000 km, tên lửa của Iran có thể nhắm tới các mục tiêu ở Trung Đông như Israel. Hiện tại có hàng nghìn binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại các địa điểm rải rác khắp Trung Đông.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Iran tuyên bố tiếp tục chế tạo tên lửa
Iran tuyên bố tiếp tục chế tạo tên lửa

Ngày 29/10, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chế tạo tên lửa để phòng thủ đồng thời không coi điều này là sự vi phạm các hiệp ước quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN