Iran tuyên bố tiếp tục chế tạo tên lửa

Ngày 29/10, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chế tạo tên lửa để phòng thủ đồng thời không coi điều này là sự vi phạm các hiệp ước quốc tế.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Iran được tường thuật trên truyền hình nhà nước, ông Rouhani nêu rõ Tehran đã, đang và sẽ tiếp tục chế tạo tên lửa và điều này không vi phạm các thỏa thuận quốc tế. Ông nhấn mạnh Iran sẽ sản xuất bất kỳ loại vũ khí nào mà nước này cần, cũng như dự trữ số vũ khí này và sử dụng chúng bất kỳ lúc nào để phòng vệ. 

Tổng thống Rouhani cũng chỉ trích Mỹ về việc Tổng thống Donald Trump từ chối xác nhận việc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. Theo ông, với việc Washington bất chấp các thỏa thuận và các cuộc đàm phán được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua, Mỹ sẽ không thể đạt được đàm phán và thỏa thuận với những nước khác trong tương lai. 

Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi Hạ viện Mỹ ngày 26/10 thông qua các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Iran liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo của nước này. Trước đó, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương đối với Iran, cho rằng các vụ thử tên lửa của Tehran đã vi phạm nghị quyết của LHQ, trong đó kêu gọi Tehran không tiến hành các hoạt động liên quan đến tên lửa có khả năng mang vũ khí hạt nhân. 

Cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano đã đến thủ đô Tehran để thảo luận về tiến trình thực thi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ là Anh, Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc cộng với Đức) có tên Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA). Các cuộc đàm phán này giữa IAEA và giới chức Iran sẽ tập trung vào việc xác nhận và giám sát quá trình thực thi thỏa thuận hạt nhân này. 

Người phát ngôn Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi xác nhận các cuộc đối thoại này sẽ bàn về các chủ đề chính trị, hạt nhân trong khuôn khổ các điều kiện của JCPOA. Ông Kamalvandi cho rằng Giám đốc Amano hiểu được sự trung thực và sự tuân thủ nghĩa vụ đối với JCPOA của Iran, cũng như biết rằng nước này không hề vi phạm thỏa thuận trên. Ông cũng hối thúc IAEA hoàn tất trách nhiệm một cách chuyên nghiệp và độc lập, thay vì chịu nhượng bộ trước sức ép chính trị. 

Ngày 13/10 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã từ chối xác nhận Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân mà Tehran đạt được với Nhóm P5+1. Trong bài phát biểu về chiến lược mới của chính quyền Mỹ đối với Iran, ông Trump tiếp tục nhắc lại quan điểm của ông coi JCPOA được ký dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama là "một trong những thỏa thuận tồi tệ và một chiều nhất mà Mỹ từng ký", đồng thời chỉ trích Iran "nhiều lần vi phạm thỏa thuận này" và "không tuân thủ tinh thần của thỏa thuận". 

Một lần nữa, Tổng thống Mỹ lại "nhường" quyền quyết định có chấm dứt thỏa thuận hạt nhân Iran hay không cho Quốc hội hiện do phe Cộng hòa kiểm soát. Trong 60 ngày kể từ thời điểm ông Trump đưa ra tuyên bố trên, Quốc hội Mỹ sẽ phải quyết định có áp đặt trở lại các biện pháp cấm vận, vốn đã được Tehran yêu cầu dỡ bỏ để đổi lại việc hạn chế hoạt động làm giàu hạt nhân hay không. 

Các diễn biến trên xảy ra bất chấp việc Giám đốc IAEA Yukiya Amano cùng ngày 13/10 khẳng định Iran tuân thủ JCPOA dưới sự giám sát kỹ lượng của cơ quan này. Trước đó, Nga đã nhiều lần khẳng định Iran hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận đã ký.

TTXVN/Báo Tin Tức
Iran cảnh báo có thể khôi phục chương trình hạt nhân
Iran cảnh báo có thể khôi phục chương trình hạt nhân

Thành viên của Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran cảnh báo, Iran sẽ nối lại chương trình hạt nhân với tốc độ bình thường nếu không được hưởng lợi từ thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN