Tòa nhà 'chống nắng' bằng cây xanh tại Singapore

Một lớp lá cây phủ quanh tòa nhà cao tầng màu đỏ ở Singapore giúp công trình này “giữ mát” khi quốc đảo sư tử đang cố gắng chống lại tình trạng nhiệt độ tăng cao.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin tòa nhà Oasia Hotel Downtown được thiết kế “chống nắng” nhờ 20 loại cây mọc trên mặt ngoài của công trình (video dưới).

Theo công ty WOHA, đơn vị thiết kế Oasia Hotel Downtown, mặt ngoài của công trình này thường thấp hơn 10-20 độ C so với các tòa nhà lân cận.

Singapore đã đặt mục tiêu đến năm 2030 phủ xanh 80% các tòa nhà. Hiện tại 20% khí thải carbon của Singapore xuất phát từ các tòa nhà tại đây.

Hà Linh/Báo Tin tức
Bé gái 22 tháng tuổi sống sót sau 3 đêm lang thang một mình trong rừng
Bé gái 22 tháng tuổi sống sót sau 3 đêm lang thang một mình trong rừng

Kỳ tích đã xảy ra khi em bé người Nga mới chỉ 22 tháng tuổi vẫn an toàn sau 3 đêm lang thang một mình trong rừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN