Tên lửa Kachiusa bắn vào Israel bị đánh chặn

Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel mới đây đã đánh chặn thành công một quả tên lửa Kachiusa (Katyusha). Hiện chưa xác định rõ tên lửa này được bắn từ đâu, nhưng theo một số nguồn tin thì có thể là từ phía Dải Gaza. Xem video dưới:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Tên lửa Kachiusa, hay pháo phản lực Kachiusa, là một loại pháo được chế tạo và sử dụng bởi Liên Xô ngay từ đầu cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai. So với các loại pháo khác, dàn phóng đa hỏa tiễn này có khả năng bắn đi một lượng lớn đạn phản lực tới một mục tiêu trong thời gian ngắn, mặc dù độ chính xác không cao và thời gian nạp đạn cũng khá lâu. Chúng tương đối dễ hỏng nhưng có chi phí sản xuất rẻ và dễ chế tạo.


P.L  (Theo Globalleaks)
Nga đa dạng hóa tên lửa Pantsir-S1
Nga đa dạng hóa tên lửa Pantsir-S1

Hệ thống phòng không Pantsir do Xí nghiệp chế tạo công cụ Tula (Nga) sản xuất đang bảo vệ không chỉ bầu trời Sochi, mà sắp tới có thể còn “che phủ” cho cả các cơ sở thể thao World Cup và Olympic 2016 ở Brazil.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN