Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị xâm hại tình dục

Tại Quyết định 5609 ngày 31/12/2020; Bộ Y tế đã ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập (có hiệu lực từ ngày 1/4/2021).

 

TTXVN/ Báo Tin tức
Luật sư lên tiếng vụ bé gái 12 tuổi nghi bị bạo hành và xâm hại tình dục
Luật sư lên tiếng vụ bé gái 12 tuổi nghi bị bạo hành và xâm hại tình dục

Công an Quận Hà Đông (Hà Nội) đang điều tra làm rõ đơn trình báo việc bé gái T.T.B (sinh năm 2009, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) bị người tình của mẹ xâm hại tình dục và bị bạo hành bởi mẹ đẻ. Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) khẳng định: Các đối tượng gây ra hành vi trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN