Ngư dân Campuchia thả cá đuối khổng lồ về sông Mekong

Ngư dân Campuchia vô cùng bất ngờ khi vô tình câu được một con cá đuối nước ngọt khổng lồ đang có nguy cơ tuyệt chủng dài 4 mét và nặng 180 kg.

Chú thích ảnh
Con đá đuối nước ngọt khổng lồ này có trọng lượng 180 kg. Ảnh: AFP

Tờ Bangkok Post (Thái Lan) ngày 11/5 đưa tin ngư dân đã bắt được con cá đuối cái này trong tuần trước tại tỉnh Stung Treng khi nó nuốt một con cá nhỏ hơn mắc lưỡi câu. Cá đuối nước ngọt khổng lồ là một trong những loài cá hiếm, kích thước lớn nhất tại Đông Nam Á.

Các chuyên gia tại dự án Wonders of the Mekong do Mỹ tài trợ đã phối hợp cùng ngư dân Campuchia cân đo và thả con cá đuối khổng lồ này quay trở lại sông Mekong (video dưới, nguồn: AFP).

Nhà sinh vật học Zeb Hogan tại Đại học Nevada (Mỹ), người dẫn đầu dự án Wonders of the Mekong, nhận định hệ sinh thái dưới nước của sông Mekong vẫn chưa được hiểu rõ.

Có trên 1.000 loài cá sống tại sông Mekong và cá đuối nước ngọt không phải là loài khổng lồ duy nhất ẩn mình trong vùng nước bùn, còn có cá da trơn khổng lồ và cá ngạnh khổng lồ dài tới 3 m, nặng 270 kg.
 

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo AFP)
Các nhà khoa học phát hiện trên 220 loài mới tại khu vực sông Mekong
Các nhà khoa học phát hiện trên 220 loài mới tại khu vực sông Mekong

Con khỉ với lông màu trắng bao quanh đôi mắt là một trong 224 loài mới được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) ghi nhận tại vùng sông Mekong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN