Các nhà khoa học phát hiện trên 220 loài mới tại khu vực sông Mekong

Con khỉ với lông màu trắng bao quanh đôi mắt là một trong 224 loài mới được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) ghi nhận tại vùng sông Mekong.
Chú thích ảnh
Voọc Popa nằm trong nhóm 224 loài với được phát hiện tại khu vực sông Mekong. Ảnh: AP

WWF vào ngày 26/1 công bố báo cáo nhấn mạnh việc cần thiết của bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sống phong phú trong khu vực sông Mekong bao gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan và Myanmar.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết những loài mới này được phát hiện vào năm 2020 nhưng việc công bố bị trì hoãn trong năm 2021.

Loài khỉ có lông màu trắng bao quanh mắt được gọi là voọc Popa, thường sống tại sườn đồi dốc của núi lửa Popa ở Myanmar. Đây là loài có vú mới duy nhất được phát hiện. Hàng trăm loài còn lại là bò sát, cá, ếch và 155 loài cây, bao gồm loài tre mọng nước duy nhất được phát hiện ở Lào.

Chú thích ảnh
Loài rắn trong nhóm 224 loài mới được phát hiện. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Một con vật nằm trong nhóm 224 loài mới được WWF ghi nhận. Ảnh: AP

Khu vực sông Mekong là nơi sinh sống của hổ, voi châu Á, sao la và hàng nghìn loài khác. WWF cho biết nếu tính cả danh sách mới nhất được công bố, các nhà khoa học đã phát hiện trên 3.000 loài vật mới tại khu vực sông Mekong từ năm 1997.

Bất chấp sự bành trướng của con người đếm các khu rừng nhiệt đới và khu vực hoang dã, phần lớn khu vực sông Mekong vẫn chưa được khám phá và mỗi năm người ta tìm thấy hàng chục loài mới tại đây.

Không phải tất cả các loài mới đều được tìm thấy sâu trong rừng rậm. Báo cáo của WWF cho biết một trong những loài thực vật mới được phát hiện là cây gừng có tên “bọ xít” bởi mùi hăng của nó. Cây gừng “bọ xít” này được tìm thấy ở một cửa hàng bán cây ở Đông Bắc Thái Lan.
 

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.