5 năm làm chưa xong 2,4 km đường

Vấn đề “vướng giải phóng mặt bằng” đang ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện của hàng loạt dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ làm chậm công tác giải ngân vốn đầu tư, việc thi công chậm trễ, kéo dài còn gây lãng phí thời gian, công sức, kinh phí của toàn xã hội.

 

TTXVN/ Báo Tin tức
Vành đai 2,5 chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng
Vành đai 2,5 chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Giáp Bát, với chiều dài 2,1km), được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2002, nhưng đến nay vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí việc thi công gần như không diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN