Sự kết hợp giữa y tế và du lịch đang mở ra một hướng đi mới cho Việt Nam. Với lợi thế chi phí hợp lý, tay nghề bác sĩ và dịch vụ nghỉ dưỡng đa dạng, du lịch y tế hứa hẹn trở thành sản phẩm đặc thù, giúp Việt Nam cạnh tranh trong khu vực và khẳng định thương hiệu trên bản đồ quốc tế
Là một trong các vùng du lịch trọng điểm của cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều nét đặc thù về hệ sinh thái, cảnh quan, văn hóa sông nước miệt vườn mang lại cho du khách những trải nghiệm, khám phá thú vị, đặc biệt vào dịp Tết đến, Xuân về.
Tối 4/2 (tức 25 tháng Chạp), Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” tại khu vực bến Bình Đông (Quận 8).
Sáng 4/2 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão), tại làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng), UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức chương trình "Tết xưa làng cổ" Xuân Giáp Thìn năm 2024 với nhiều hoạt động đặc sắc.
Ngày 4/2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai trương tuyến du lịch xanh, thân thiện môi trường tại khu vực lăng vua Gia Long (xã Hương Thọ, thành phố Huế).
Bên cạnh các tác phẩm nghệ thuật, nhiều văn nghệ sỹ Thành phố Hồ Chí Minh còn tích cực tham gia vào các phong trào, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Các nghệ sỹ luôn nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, giữ gìn thái độ khiêm tốn, hòa mình với quần chúng, trau dồi nghề nghiệp, hết lòng giúp đỡ nhân dân đúng theo lời căn dặn năm xưa của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho văn, nghệ sỹ.
Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ là tài sản vô giá của Đảng, của nhân dân Việt Nam; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Với lực lượng văn nghệ sỹ là những chiến sỹ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, việc học tập này càng có ý nghĩa quan trọng vì mục đích xây dựng nền tảng văn hóa, đạo đức tinh thần vững chắc cho xã hội, nhân dân.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa cho người dân, đặc biệt là trẻ em gắn với Tết cổ truyền. Việc tái hiện không gian Tết xưa mỗi dịp Tết đến, Xuân về nhiều năm gần đây được người dân hưởng ứng và tham gia tích cực. Đây là dịp để mỗi người có cơ hội trải nghiệm, hoài niệm về ngày Tết cổ truyền của dân tộc, góp phần giáo dục văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
Tối 3/2, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, Hội Nhà báo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội báo Xuân và phát động giải báo chí năm 2024.
Tối 3/2, Trung tâm Hoạt động văn hoá, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám khai mạc Hội chữ Xuân Giáp Thìn 2024 và Triển lãm thư pháp “Hiếu học” tại khu vực Hồ Văn.
Tối 3/2, tại Hồ Văn thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã khai mạc Hội chữ Xuân Giáp Thìn 2024. Với chủ đề “Hiếu học”, Hội chữ Xuân năm nay nhằm tôn vinh đạo học, đề cao tinh thần ham học hỏi của người Việt Nam, giới thiệu nét đẹp trong nghệ thuật thư pháp đến với người dân Thủ đô và du khách.
Lần đầu tiên, linh vật rồng Gen Z xuất hiện chào đón Xuân Giáp Thìn 2024 tại TP Hồ Chí Minh.
Nhiều du khách đến tham quan đường hoa Xuân Giáp Thìn và linh vật rồng tại Công viên Thanh thiếu nhi (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đều rất thích thú bởi sự gần gũi với thiên nhiên; sự uy nghiêm của linh vật rồng mang nhiều ý nghĩa biểu trưng hướng tới năm mới sung túc.
Tết đến, Xuân về, các đơn vị nghệ thuật lại mang đến những những chương nghệ thuật đặc sắc, như một lời chúc mừng năm mới đến công chúng yêu nghệ thuật. Tết Giáp Thìn năm nay, các nhà hát, đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập đã có những “thực đơn” với nhiều món, hứa hẹn một mùa nghệ thuật Tết hấp dẫn.
Ngày 3/2, tại Quảng trường Tây Bắc, Hội Nhà báo tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn tổ chức Hội báo Xuân Giáp Thìn - 2024
Ngày 3/2, thông tin từ Quận ủy Tây Hồ cho biết, chào đón Xuân Giáp Thìn 2024, UBND Quận Tây Hồ phối hợp cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) sẽ tổ chức màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2024 thiết bị bay không người lái (drones) mang tên gọi "Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long" với chủ đề “Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử”.
Hà Nội chuẩn bị bước vào mùa lễ hội Xuân 2024. Cùng với sự hồ hởi, sôi động của một mùa lễ hội mới, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn lại được đặt ra bởi thành phố luôn quan tâm đến sự an toàn, văn minh cũng như việc giữ gìn bản sắc truyền thống của các lễ hội.
Tối 2/2, tại Khu Văn hóa hồ nước ngọt, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức Khai mạc sự kiện “Hồ Nước Ngọt - Hội Xuân Giáp Thìn năm 2024”. Đây là hoạt động đầu tiên của Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt sau nhiều năm ngưng các hoạt động vui chơi giải trí.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân và du khách vui Tết Giáp Thìn 2024, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi mừng Đảng mừng Xuân trước, trong và sau Tết.
Ngày 2/2, tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái, Ban Tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh tổ chức Hội báo Xuân và các hoạt động trưng bày, triển lãm mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.
Chiều 2/2, tại Thư viện tỉnh Bắc Ninh, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn năm 2024.