Đảm bảo phục vụ nhu cầu vui Xuân, đón Tết của nhân dân

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân và du khách vui Tết Giáp Thìn 2024, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi mừng Đảng mừng Xuân trước, trong và sau Tết.

Chú thích ảnh
Giao lưu nhảy sạp thắt chặt tình quân dân tại xã biên giới Ia Rvê, huyện Ea Súp, Đắk Lắk. Ảnh tư liệu: Tuấn Anh/TTXVN

Hoạt động nổi bật nhất là Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm Giao thừa đón Tết Xuân Giáp Thìn năm 2024, Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) dự kiến diễn ra vào tối 9/2 (tức ngày 30 Tết) tại Quảng trường 10/3 (thành phố Buôn Ma Thuột). Chương trình sẽ diễn ra với các nội dung chính như: Chiếu phim phục vụ nhân dân; chương trình nghệ thuật và phát biểu chúc Tết của lãnh đạo tỉnh; bắn pháo hoa tầm thấp.

Trong lĩnh vực văn hóa, trước, trong và sau Tết, các đơn vị trực thuộc Sở, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động như: Chương trình biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách vào ngày 3/2 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh; Hội sách Xuân Ban Mê và mở cửa đường sách mùa Xuân tại Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột (từ ngày 3/2 - 15/2); gặp mặt văn nghệ sỹ, trí thức, báo giới đầu năm; tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn phục vụ cơ sở…

Đặc biệt, trong và sau Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra nhiều hoạt động, lễ hội hứa hẹn hấp dẫn, thu hút nhân dân và du khách tham gia như: Ngày hội Văn hóa, thể thao dân tộc Mông ở xã Cư Pui, huyện Krông Bông (mùng 6 Tết); Lễ hội Lồng Tồng ở huyện Cư M’Gar (mùng 6 Tết); Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Ea Kar (từ mùng 6 - 8 Tết); Giải Đua thuyền nam truyền thống mở rộng, Lễ Hạ Nêu của dân tộc Mường ở huyện Krông Ana (mùng 7 Tết); Lễ hội Dân gian Việt Bắc ở huyện Cư Kuin (từ ngày 10 - 12 tháng Giêng âm lịch); Giải Vật Vụ Bổn ở huyện Krông Pắc (từ ngày 15 - 17 tháng Giêng âm lịch); Lễ hội Hảng Pồ ở xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ (từ ngày 27 - 28 tháng Giêng âm lịch). Các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động như chợ hoa Xuân, Hội Sinh vật cảnh, hoạt động văn hóa văn nghệ, giải thể thao để nhân dân và du khách tham gia, vui Xuân đón Tết.

Cùng với đó, để đảm bảo phục vụ nhu cầu vui Xuân, đón Tết của nhân dân và du khách được an toàn, lành mạnh trong dịp Tết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh khu, điểm du lịch xây dựng kế hoạch, chuẩn bị hàng hóa, dịch vụ phục vụ. Các đơn vị xây dựng kế hoạch quảng bá, tuyên truyền, công tác an ninh và y tế, công khai giá vé, kế hoạch tổ chức chương trình vui chơi giải trí dịp Tết. Sở thành lập đoàn đi kiểm tra công tác phục vụ Tết Giáp Thìn 2024 tại các khu, điểm du lịch.

Phó Giám đốc Nguyễn Thụy Phương Hiếu chia sẻ, việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân, tạo sân chơi lành mạnh, phong phú cho nhân dân và du khách tham gia, vui chơi trong dịp Tết cổ truyền. Các hoạt động nhằm tuyên truyền những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đắk Lắk trong thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hoài Thu (TTXVN)
Thăm, tặng quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Thăm, tặng quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 2/2, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được đến thăm, tặng quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bến Lức nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN