Thăm, tặng quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 2/2, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được đến thăm, tặng quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bến Lức nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được tặng quà Tết cho công nhân tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. 

Tại Chi nhánh Trung tâm Thắng Hưng, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Bí thư Nguyễn Văn Được đã trao 120 phần quà Tết cho đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc 7 công ty trên địa bàn. Đại diện Bưu điện tỉnh Long An trao 10 phần quà cho công nhân ở trọ, không về quê ăn Tết.

Trong chiều 2/2, Bí thư Tỉnh ủy đã đến nhà trọ Huỳnh Anh, xã Lương Bình, huyện Bến Lức trao 30 phần quà tặng đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được thăm và tặng quà Tết cho công nhân tại nhà trọ Huỳnh Anh, xã Lương Bình, huyện Bến Lức. 

Tại những nơi đến thăm và trao quà, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được thăm hỏi đời sống, thu nhập và tình hình vui Xuân, đón Tết của đoàn viên, người lao động. Theo Bí thư Tỉnh ủy, năm 2023 thực sự là một năm khó khăn, nhưng các công ty - doanh nghiệp, trong đó có sự nỗ lực không ngừng nghỉ của công nhân lao động, đã góp phần rất lớn mang lại sự ổn định về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Công nhân chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống, thu nhập. Bí thư Tỉnh ủy Long An  động viên và mong muốn người lao động tiếp tục cố gắng, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bí thư Nguyễn Văn Được gửi lời chúc tốt đẹp đến đoàn viên, người lao động, đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, nhà tài trợ cùng chung tay quan tâm nhiều hơn nữa, giúp đời sống vật chất và tinh thần của công nhân lao động ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)
Mang Tết đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Mang Tết đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp Công đoàn tỉnh Lạng Sơn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN