Đáp ứng nhu cầu thông tin và thưởng thức nghệ thuật của nhân dân

Ngày 3/2, tại Quảng trường Tây Bắc, Hội Nhà báo tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn tổ chức Hội báo Xuân Giáp Thìn - 2024

Chú thích ảnh
Các ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam tại Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Tại Hội báo Xuân Giáp Thìn - 2024, Ban tổ chức đã trưng bày, giới thiệu hàng trăm ấn phẩm báo Xuân, sách, tạp chí của các cơ quan báo chí Trung ương, của tỉnh và Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La; trưng bày nhiều tác phẩm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh đẹp, thiết thực mừng Đảng - mừng Xuân - mừng đất nước đổi mới.

Hội báo Xuân Giáp Thìn - 2024 là ngày hội của giới báo chí, văn nghệ sỹ cả nước nói chung, tSơn La nói riêng, góp phần quảng bá, tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí của tỉnh và sự phát triển không ngừng của sự nghiệp Văn học nghệ thuật tỉnh. Đây cũng là dịp giao lưu, gặp gỡ giữa những người làm báo, giới văn nghệ sỹ với công chúng, khích lệ giới báo chí, văn nghệ sỹ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin và thưởng thức nghệ thuật của nhân dân.

Đồng thời, Ban tổ chức đã phát động Cuộc thi báo chí và văn học nghệ thuật về kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Cuộc thi nhằm huy động các nhà báo, nghệ sỹ, nhiếp ảnh gia trong tỉnh Sơn La tham gia sáng tác, ghi lại những khoảnh khắc đẹp, đa dạng, phong phú, phản ánh toàn diện mọi mặt đời sống xã hội phục vụ cho các cuộc vận động sáng tác, cuộc thi, triển lãm; giới thiệu, quảng bá thành tựu về quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế - xã hội; hình ảnh mùa xuân đất nước, con người, văn hóa, du lịch đặc sắc của Sơn La đến với du khách trong nước và quốc tế.

Kết thúc Hội báo, toàn bộ các ấn phẩm, sách, báo bày sẽ được Ban tổ chức trao tặng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La để tiếp thêm món ăn tinh thần cho các chiến sỹ trên tuyến biên giới nhân dịp Tết đến, Xuân về.

* Ngày 3/2, tại thư viện tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức Hội sách, báo Xuân Giáp Thìn 2024. Đây là năm đầu tiên hoạt động này được tổ chức tại 13/13 huyện, thành phố, thị xã. Trong đó tại thành phố Hạ Long có 3 điểm.

Ông Mai Vũ Tuấn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh cho biết: Hội sách, báo Xuân năm 2024 là nơi hội tụ các ấn phẩm Xuân đặc sắc, sinh động của các ban, bộ, ngành Trung ương, các ấn phẩm đặc biệt của các cơ quan báo chí trên khắp cả nước. Với không gian mở trên nền kiến trúc hiện đại của Thư viện tỉnh, Hội sách, báo xuân Giáp Thìn 2024 giới thiệu đến người xem trên 1.000 ấn phẩm báo, tạp chí, cùng hàng nghìn tư liệu được tạo hình nghệ thuật, sắp xếp trưng bày thẩm mỹ, khoa học, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến ý nghĩa cho nhân dân, du khách trong những ngày đón Xuân mới.

Các không gian được sắp xếp theo chuỗi nối tiếp nhau với 3 chủ đề "Đảng Cộng sản Việt Nam - Sứ mệnh lịch sử và bản lĩnh chính trị"; "Tết Việt" và "Dấu ấn Quảng Ninh 2023". Đặc biệt điểm nhấn trong các không gian trưng bày là các mô hình xếp sách nghệ thuật được sáng tạo từ bàn tay của các cán bộ Thư viện tỉnh với biểu tượng: Rồng Hạ - Hòn Gà chọi; dòng chữ: “XUÂN 2024”; biểu tượng hình ảnh Rồng kèm câu đối Tết với ý nghĩa chào đón một năm mới hân hoan, với những cơ hội mới, kỳ vọng mới, là hoạt động thiết thực chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2024).

Bên cạnh các ấn phẩm báo chí còn có hàng trăm đầu sách chủ đề về Đảng, Bác Hồ, quê hương Quảng Ninh, phong tục Tết… được xếp nghệ thuật. Hội Nhà báo tỉnh cũng biên tập và in ấn các hình ảnh về những thành tựu tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2023 để trưng bày tại Hội sách, báo Xuân.

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh, Trung tâm Truyền thông, Báo Nhân dân tại Quảng Ninh và các chi hội, liên chi hội nhà báo đã đóng góp kính phí tổ chức hoạt động xã hội, thiện nguyện như: Trao tặng máy tính cho Thư viện huyện Đầm Hà; tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi; tặng 10.00 đôi tất cho học sinh vùng cao; trao quà Tết tặng các gia đình Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam…

Hội sách, báo Xuân là dịp mang lại cho công chúng một cái nhìn toàn cảnh về những thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, những thành tựu của tỉnh Quảng Ninh với dấu ấn 60 năm xây dựng, phát triển;… cùng những bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, truyền thống của dân tộc, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự phấn khởi cho nhân dân, du khách nhân dịp chào đón năm mới.

Sự kiện diễn ra từ ngày 3/2 đến hết ngày 1/3 (tức 24 tháng Chạp đến hết 21 tháng Giêng). Bên cạnh Hội sách, báo Xuân tại khu vực Cung Quy hoạch và triển lãm, Quảng trường 30/10 tỉnh Quảng Ninh cũng diễn ra hội chơ OCOP, Hội hoa xuân là nơi để nhân dân, du khách có nhiều trải nghiệm tham quan, mua sắm, du Xuân trên cùng một khu vực.

Quang Quyết - Thanh Vân (TTXVN)
Tưng bừng khai mạc Hội báo Xuân Ninh Thuận năm 2024
Tưng bừng khai mạc Hội báo Xuân Ninh Thuận năm 2024

Mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024); mừng Xuân Giáp Thìn, sáng 3/2, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội báo Xuân năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN