Đưa di sản đến gần công chúng tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề "Hà Nội - Dòng chảy di sản", Bảo tàng Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc từ ngày 11 - 20/9.
Chú thích ảnh
Các đại biểu và Ban tổ chức thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày "Hướng về thành phố xa xưa: Hai thập niên tân nhạc Hà Nội (1934-1954)”. 

Mở đầu chuỗi hoạt động là trưng bày và tọa đàm "Hướng về thành phố xa xưa: Hai thập niên tân nhạc Hà Nội (1934-1954)" do Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Hà Nội tổ chức, khai mạc lúc 18 giờ ngày 12/9, kéo dài đến ngày 30/9.

Trưng bày giới thiệu 102 tư liệu, hiện vật quý giá lần đầu được tuyển chọn và giới thiệu tới công chúng, bao gồm bản nhạc gốc, tờ nhạc, đĩa hát, hình ảnh tư liệu về các nhạc sĩ, ca sĩ và những dấu mốc quan trọng của nền tân nhạc Hà Nội trong giai đoạn 1934-1954. Không gian trưng bày được thiết kế theo 5 chủ đề, giới thiệu đời sống văn hóa, xã hội và âm nhạc của Hà Nội trong những thập niên đầu của nền tân nhạc, cùng dấu ấn của các nhạc sĩ tiêu biểu như Văn Cao, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Ngọc Hoà, Giám đốc Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội cho biết, hệ thống tư liệu được giới thiệu tại trưng bày góp phần làm rõ đời sống âm nhạc, nghệ thuật phong phú của nhân dân và nghệ sĩ Thủ đô, đồng thời khắc họa Hà Nội như một trung tâm âm nhạc gắn với đời sống đô thị, ký ức và bản sắc văn hóa của thành phố.

Ngay sau lễ khai mạc, tọa đàm chuyên đề "Hai thập niên tân nhạc Hà Nội (1934-1954)" với sự tham gia của Nhạc sĩ Giáng Son, Tiến sĩ Ngữ văn Trần Ngọc Hiếu, Nhà nghiên cứu- Nhà văn Nguyễn Trương Quý cùng các nghệ sĩ biểu diễn. Các đại biểu trao đổi về quá trình hình thành của nền tân nhạc Hà Nội, những giá trị nghệ thuật và văn hóa được lưu giữ qua các ca khúc và vai trò của âm nhạc trong ký ức đô thị, bản sắc văn hóa của Thủ đô.

Trong khuôn khổ chương trình, các nghệ sỹ đã biểu diễn các ca khúc tiêu biểu của tân nhạc Hà Nội như Hà Nội 49, Chiếc lá cuối cùng, Trương Chi, Thu vàng và Hướng về Hà Nội.

Ngày 18/9, chương trình nghệ thuật truyền thống "Âm nhạc và Di sản" trong chuỗi hoạt động của sự kiện này sẽ quy tụ 6 câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của Hà Nội, giới thiệu các loại hình tuồng, chèo, ca trù qua những trích đoạn và tiết mục được chọn lọc. Khán giả sẽ được tham gia các hoạt động diễu hành nghệ thuật, hóa trang, tìm hiểu trang phục, đạo cụ và giao lưu với nghệ sĩ, nghệ nhân.

Đến 20 giờ ngày 19/9, chương trình nghệ thuật "Kết nối di sản - Kiến tạo tương lai" mang đến không gian âm nhạc kết nối truyền thống với đương đại. Di sản được khai thác như nguồn chất liệu sáng tạo, tạo nên sự giao thoa giữa những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ với cách cảm nhận và biểu đạt của nghệ sĩ hôm nay. 

Khép lại chuỗi hoạt động tại Bảo tàng Hà Nội là trưng bày và tọa đàm "Mạch nguồn di sản", diễn ra lúc 17 giờ 30 phút ngày 20/9, kết hợp hội họa, âm nhạc và những câu chuyện về quê hương, ký ức, con người Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các bạn trẻ chăm chú xem trưng bày “Hướng về thành phố xa xưa: Hai thập niên tân nhạc Hà Nội (1934-1954)”. 

Trước đó, trong khuôn khổ Festival, Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức tọa đàm "Lửa trên đường ray" vào ngày 10/9, khai thác ký ức về những chuyến tàu trong chiến tranh qua lời kể của các nhân chứng và hiện vật đầu máy xe lửa hơi nước 141-179 đang được lưu giữ tại bảo tàng.

Theo Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà, cùng với việc xây dựng không gian trưng bày hấp dẫn cả trong nhà và ngoài trời, Bảo tàng Hà Nội đang từng bước trở thành điểm hẹn văn hóa của người dân và du khách.

Tháng 3/2026, Bảo tàng Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội công nhận là điểm du lịch cấp thành phố. Chuỗi hoạt động tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 thể hiện định hướng đổi mới cách thức đưa di sản đến với công chúng, qua đó tạo không gian để nghệ thuật được trình diễn, ký ức được kể lại, công chúng tương tác và các giá trị truyền thống được tiếp tục sáng tạo.

Tin, ảnh: Tuyết Mai (TTXVN )

Dành cho bạn

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.

Giữ lửa tri ân cho thế hệ trẻ

Giữ lửa tri ân cho thế hệ trẻ

Các trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều chương trình đưa học sinh đến với các địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc. Qua mỗi hoạt động ngoại khóa, các em học sinh được bồi đắp thêm lòng yêu nước và lý tưởng sống.