Vở kịch múa 'Hoàng hôn' thu hút đông đảo khán giả TP Hồ Chí Minh

Vở kịch múa “Hoàng hôn” mang đến một góc nhìn sâu sắc về tình yêu, sự thủy chung trong những năm tháng đất nước trải qua chiến tranh.

Chú thích ảnh
Các nghệ sĩ múa đã cháy hết mình cho đêm diễn của vở kịch múa "Hoàng hôn". 

 Vở “Hoàng hôn” do Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) thực hiện thông qua hai anh em nghệ sĩ, biên đạo múa Nguyễn Phúc Hải và Nguyễn Phúc Hùng viết kịch bản và đạo diễn. Nội dung của tác phẩm này xoay quanh tình yêu, lòng chung thủy và sự chờ đợi, những điều đã hiện hữu một cách sâu sắc trong những năm tháng đất nước trải qua chiến tranh. Tác phẩm khai thác về những câu chuyện, những giai đoạn khác nhau của chiến tranh nhưng chủ yếu kể về những bức chân dung, những câu chuyện khác: Đẹp đẽ hơn và thi vị hơn, nhưng có thể ẩn chứa nhiều nỗi đau hơn bởi “chiến tranh không phải trò đùa”.

Vở diễn gồm ba phần: Chương 1: Hy vọng; Chương 2: Tình yêu; Chương 3: Ánh mắt hoàng hôn. Điều đặc biệt trong vở diễn lần này là sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ trong vai trò vừa biên đạo, vừa trực tiếp trình diễn. Trong đó, biên đạo múa Nguyễn Phúc Hùng trong vai trò chủ đạo, người đã có nhiều thành công trong vai trò biên đạo múa, đây là một trong những nghệ sĩ múa soloist tài năng nhất của HBSO hiện nay. 

Ngoài ra còn có ba nghệ sĩ trẻ tài năng tham gia biên đạo vở diễn là Đặng Minh Hiền, Sùng A Lùng và Đỗ Hoàng Khang Ninh. Trong đó, Đặng Minh Hiền đang là nghệ sĩ đầy triển vọng được đông đảo khán giả yêu mến bởi thành công trong các vai diễn solo xuất sắc gần đây với các vở Ballet Nutcracker, Ballet suite Carmen, Ballet Kiều ... Sùng A Lùng là gương mặt nghệ sĩ quen thuộc đối với những khán giả yêu múa, anh đã để lại ấn tượng mạnh qua nhiều vai diễn xuất sắc trong các tác phẩm: Kẹp Hạt Dẻ, Falling Angels, Đi qua tình yêu, The Roof, Ru đêm và đặc biệt là vai diễn Tú Bà trong Ballet Kiều gần đây.

Đỗ Hoàng Khang Ninh là nghệ sĩ trẻ nhất trong các nghệ sĩ tham gia biên đạo lần này. Tuy còn trẻ nhưng Khang Ninh đã có những thành công xuất sắc qua các vai diễn ấn tượng như: Clara trong ba lê Kẹp hạt dẻ, Giselle trong ba lê Gislle, vai chính trong Falling Angels và gần đây nhất là Thúy Vân trong Ballet Kiều. Cô lọt vào mắt xanh của biên đạo múa người Na Uy Johanne Jakhelln Constant và được tài trợ sang tu nghiệp về chuyên môn múa tại Nhà hát The Norwegian National Opera & Ballet.

Đại diện HBSO cho biết, đây là cơ hội tuyệt vời để các nghệ sĩ trẻ khám phá và thể hiện những ý tưởng mới mẻ, độc đáo riêng biệt của mình trong nghệ thuật múa. Trong tác phẩm này, họ sẽ cùng lên ý tưởng, cùng thử nghiệm và phối hợp để thực hiện những ý tưởng đó và cùng trực tiếp biểu diễn để chuyển tải những ngôn ngữ, ý đồ nghệ thuật của mình tới khán giả. Đáng chú ý, âm nhạc của vở kịch múa "Hoàng Hôn" được thực hiện bởi nhạc sĩ nổi tiếng Vũ Việt Anh, người mới có được sự thành công với phần âm nhạc của vở Ballet Kiều, tác phẩm đạt giải Xuất sắc trong Liên hoan Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp năm 2022.

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam ra mắt chương trình hòa nhạc 'Đêm huyền ảo'
Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam ra mắt chương trình hòa nhạc 'Đêm huyền ảo'

Thông tin từ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam cho biết, chương trình hòa nhạc “Đêm huyền ảo - Sparkling Night” sẽ ra mắt tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào đêm 14-15/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN