Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam ra mắt chương trình hòa nhạc 'Đêm huyền ảo'

Thông tin từ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam cho biết, chương trình hòa nhạc “Đêm huyền ảo - Sparkling Night” sẽ ra mắt tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào đêm 14-15/5.

Đây là một chương trình hòa nhạc hàn lâm lấy ý tưởng từ sự lãng mạn như vũ điệu của các nàng tiên, sự rượt đuổi đầy cảm xúc của các đôi tình nhân, hòa trộn cùng nỗi buồn vì tình yêu qua những giọt nước mắt…

Chú thích ảnh
Các nghệ sỹ đang tập luyện chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Ảnh: Nhà hát cung cấp

Buổi hòa nhạc sẽ có sự góp mặt của các giọng ca opera nổi tiếng như Nghệ sỹ Ưu tú Vành Khuyên, Đào Tố Loan, Trịnh Thanh Bình, Trần Trang, Bùi Trang, Huy Đức, Anh Vũ, Tùng Lâm, Hương Diệp, Thu Quỳnh… là các nghệ sỹ giành giải thưởng cao tại các cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp. Các nghệ sỹ sẽ biểu diễn dưới sự dẫn dắt bởi nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, với sự tham gia của dàn hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam (VNOB) và dàn hợp xướng quốc tế Hanoi Voices.

Chương trình "Đêm huyền ảo - Sparkling Night" gồm 2 phần. Phần đầu là chương trình giao hưởng - hợp xướng với Tổ khúc "Giấc mộng đêm hè - A Summer Night's Dream" của nhà soạn nhạc Mendelssohn, với các giai điệu vô cùng quen thuộc trong Wedding March, Scherzo, Intermezzo, Notturno…  

Phần 2 là các bản Romance và Aria nổi tiếng thế giới với các giọng ca opera nổi tiếng. Khán giả sẽ được đắm mình trong mùi thơm của rượu champane trong Brindisi (Trà hoa nữ - La Traviata), âm thanh đầy ma mị của "Nữ hoàng bóng đêm" (Queen of the night - The Magic Flute) hay nỗi buồn của Mimi và Rodolfo (La boheme); sự hài hước, sảng khoái từ Lagro al factotum (Barbiere de siviglia) hay một tâm trạng giằng xé, khát khao được sống, được yêu thương cuộc đời của Elucevan Le Stelle (Tosca)...

Nói về “Đêm huyền ảo - Sparkling Night”, nghệ sỹ Phan Mạnh Đức, chỉ đạo nghệ thuật của chương trình cho biết ê-kíp thực hiện chương trình mong muốn "Đêm huyền ảo - Sparkling Night" sẽ là sự trở lại đầy hào hứng với chất lượng cao, đáp ứng niềm mong đợi của khán giả yêu nghệ thuật hàn lâm nói riêng và công chúng nói chung. Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam đang từng bước đưa giao hưởng, opera và ballet tiệm cận khán giả, từng bước biến dòng nghệ thuật này trở nên gần gũi và đời thường hơn.

Phương Hà (TTXVN)
Vỡ òa cảm xúc trong buổi hòa nhạc đầu tiên sau hơn một năm giãn cách
Vỡ òa cảm xúc trong buổi hòa nhạc đầu tiên sau hơn một năm giãn cách

“Thật tuyệt vời khi lại được tham dự các buổi hòa nhạc sau một thời gian dài không có các chương trình trực tiếp hoặc lễ hội, đây là một sự thay đổi đáng hoan nghênh”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN