Người Việt Nam đầu tiên làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Quý bà Mỹ

Hoa hậu được nhiều người mến mộ tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới 2005, TS Đoàn Thị Kim Hồng sẽ là người Việt Nam đầu tiên được mời làm giám khảo đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà Mỹ 2011.

TS - Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng cũng là vị giám khảo đầu tiên không phải là công dân Mỹ của cuộc thi này. Thông tin này đã được ông David Marmel, Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Quý bà Mỹ khẳng định trong bức thư mời bà Đoàn Thị Kim Hồng làm giám khảo cuộc thi.

"Bà Hồng được lựa chọn vì tên tuổi của bà được biết đến ngay sau khi bà đoạt giải Hoa hậu được nhiều người mến mộ nhất tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới năm 2005 tại Ấn Độ, giám khảo cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới tại Kaliningrát năm 2008 và Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2009 được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam"- ông David Marmel nhấn mạnh.

Năm nay, cuộc thi Hoa hậu Quý bà Mỹ kỷ niệm lần thứ 35 tổ chức (cũng là 35 năm tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới), nên sẽ được tổ chức rất hoành tráng. Cuộc thi quy tụ 51 thí sinh, độ tuổi từ 20 - 50. Mỗi thí sinh là đại diện Mrs. American cho bang mà họ sinh sống.


Cuộc thi diễn ra từ ngày 11 - 14/4 tại khu nghỉ mát nổi tiếng thế giới Greenbrier Resort ở phía tây Virginia (Mỹ), và được truyền hình trên nhiều kênh truyền hình quốc tế. Từ 31/3, các thí sinh đã tập trung về Greenbrier Resort để tham gia nhiều hoạt động của cuộc thi và chuẩn bị cho đêm chung kết 14/4. Được biết, ngày 8/4, TS - Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng sẽ lên đường sang Mỹ để tham gia sự kiện này. Bà Kim Hồng cho biết sẽ nỗ lực trong các hoạt động để góp phần quảng bá cho hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới người dân Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.

T.A
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN