Tặng vé máy bay, vé xe ô về quê ăn Tết cho 3.000 sinh viên, người lao động

Ngày 1/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Mang Tết về nhà” trao tặng vé máy bay, vé xe ô tô về quê ăn Tết năm 2021 cho 3.000 sinh viên và người lao động trên địa bàn Thành phố.

Chú thích ảnh
Trao quà Tết và vé tượng trưng từ chương trình cho đại diện nhóm sinh viên, người lao động các tỉnh, thành phố. 

Chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2021 được tổ chức nhằm hỗ trợ người lao động, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, dịch COVID-19 và các bạn sinh viên không đủ chi phí về quê đón Tết từ các địa phương khác đến học tập, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh được sum họp cùng gia đình; đồng thời, động viên, tiếp nguồn cảm hứng để người lao động, thanh niên công nhân, sinh viên nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, vươn đến thành công trong năm 2021.

Chương trình được khởi động từ tháng 12/2020 đến ngày 15/1/2021, Ban Tổ chức đã nhận được 6.651 hồ sơ đăng ký. Qua phối hợp với các tỉnh, thành đoàn, cơ quan, đơn vị tại các địa phương, Ban Tổ chức đã rà soát, thẩm định và xét chọn được 3.000 hồ sơ để hỗ trợ, trong đó có 1.341 sinh viên và 1.659 thanh niên công nhân, người lao động.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Bình Minh, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Trưởng ban Tổ chức chương trình cho biết, Chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2021 là điểm nhấn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong bối cảnh xã hội đứng trước nhiều khó khăn, thách thức từ thiên tai, lũ lụt và đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã và đang gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân trên cả nước. Qua chương trình, Trung ương Đoàn mong muốn tiếp tục lan tỏa rộng rãi tinh thần tương thân tương ái, quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau" của toàn dân tộc; tạo động lực để thanh niên, sinh viên, người lao động nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất. Chương trình kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, đồng hành và hỗ trợ các chương trình thiện nguyện chăm lo cho đối tượng khó khăn trong xã hội của Nhà nước trong thời gian tới.

Chia sẻ niềm vui khi nhận được tấm vé xe về quê đón Tết cùng gia đình, em Trần Thị Thu Thắm, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Năm nay, đại dịch COVID-19 hoành hành nên công việc của bố mẹ em vốn đã bấp bênh, thu nhập thấp nay lại càng khó khăn hơn. Tháng 10 vừa qua, cơn bão lớn lại đổ vào miền Trung, nhà cửa, ruộng vườn của gia đình em tại Phú Yên cũng bị thiệt hại nặng nề. Trước những khó khăn chồng chất, Thu Thắm dự định năm nay không về đón Tết cùng gia đình để tiết kiệm khoản tiền di chuyển thì bất ngờ nhận được tin vui hồ sơ đăng ký chương trình “Mang Tết về nhà” của em, đã được chọn với một cặp vé máy bay khứ hồi cùng nhiều phần quà Tết và xe đưa đón em từ sân bay về tận nhà. Với Thu Thắm, đây thật sự là một món quà vô giá, niềm động viên to lớn và là động lực để em tiếp tục vươn lên trong học tập, lao động sau này.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ. 

Theo kế hoạch, Chương trình “Mang Tết về nhà" năm 2021 sẽ triển khai 6 chuyến bay khứ hồi (2 chuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, 4 chuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng); 41 chuyến ô tô khứ hồi đến Đồng Nai, Bình Dương và điểm đến tại Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội.

Các chuyến bay, chuyến xe của chương trình sẽ khởi hành theo 2 đợt. Đợt một diễn ra ngày 2/2/2021 (tức ngày 21/12 âm lịch), đợt hai vào các ngày 8 và 9/2/2021 (tức ngày 27 và 28/12 âm lịch). Bên cạnh vé máy bay, mỗi sinh viên, người lao động còn nhận được nhiều phần quà Tết như bánh chưng, gạo, nhu yếu phẩm từ phía các nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình. Đặc biệt, Ban Tổ chức còn trao kèm vé tặng gia đình đối với thanh niên công nhân, người lao động đã lập gia đình, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được xét chọn tham gia chương trình.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân về quê ăn Tết, Ban Tổ chức cũng đã chuẩn bị các phương án phòng dịch trước và sau các chuyến bay, chuyến xe, gồm: Đo thân nhiệt, trang bị khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn, xây dựng đội hình y tế phản ứng nhanh tại các địa phương đưa người dân về.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
Trao tặng quà Tết cho người dân vùng bị thiên tai tại Khánh Hòa
Trao tặng quà Tết cho người dân vùng bị thiên tai tại Khánh Hòa

Ngày 27/1, tại xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, những người dân trong diện được nhận quà Tết do Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng đã đến từ rất sớm, trong đó chủ yếu là các hộ nghèo, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do thiên tai bão lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN