Trao tặng quà cho bà con ở huyện đảo Trường Sa dịp Tết Tân Sửu 2021

Nhân dịp Tết Nguyên đán tân Sửu 2021, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức đợt chuyển hàng quyên tặng bà con đang sinh sống tại các xã đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.

Trong buổi gặp gỡ trên xã đảo Sinh Tồn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đảo Trường Sa - người cũng tham gia đoàn công tác số 2 của Vùng 4 Hải quân - ông Lê Đình Hải đã gửi lời thăm hỏi tới người dân, cũng như cho biết hoạt động phân loại các mặt hàng quyên góp từ đất liền cho dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Theo ông, đây là hoạt động hết sức thiết thực và có ý nghĩa, qua đó trao niềm tin cho quân dân nói chung và bà con sinh sống trên đảo Sinh Tồn nói riêng. Đợt trao quà lần này là của các cơ quan ban ngành, của các trường học, quỹ Vừ A Dính, CLB Vì biển đảo quê hương và các công ty.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Trao quà Tết cho cán bộ chiến sĩ ở đảo Sinh Tồn.

Tại các đảo chìm như Cô-lin, Len Đao, Sinh Tồn Đông, hoạt động trao quà cũng diễn ra trang trọng và ý nghĩa. Chủ tịch Lê Đình Hải khẳng định: “Năm nay, điều kiện thời tiết không được thuận lợi cho đoàn công tác. Tuy nhiên, đúng với tính chất ‘vượt sóng vượt gió’, chúng tôi đi với sứ mệnh thiêng liêng là trao quà cho quân, dân đúng dịp Tết nguyên đán. Đây là hành động kịp thời, ý nghĩa, gửi đi hơi ấm từ đất liền cho quân, dân đang sinh sống và làm nhiệm vụ ngoài quần đảo Trường Sa”.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Đại uý Nguyễn Văn Trung - Chính trị viên trên đảo Sinh Tồn Đông, cũng bày tỏ lời cảm kích trước những hoạt động quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân. Anh nói: “Cán bộ chiến sĩ chúng tôi mong chờ đoàn công tác. Vì đây không chỉ là những phần quà, mà còn là nghĩa cử, sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm mà mọi người trong đất liền gửi gắm, qua đó giúp chúng tôi thêm vững vàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ canh giữ biển đảo yên bình”.

Theo ghi nhận của phóng viên, bên cạnh phần quà của các tổ chức, đơn vị, các đảo lớn năm nay cũng được tiêu chuẩn cấp từ 6-8 con lợn, mỗi con từ 90-100kg, đảo chìm từ 1-2 con. Dù còn thiếu thốn từ cơ sở vật chất tới lương thực thực phẩm nhưng các cơ quan chức năng luôn cố gắng tối đa để bảo đảm quân, dân trên các huyện đảo Trường Sa có đầy đủ điều kiện đón một cái Tết Tân Sửu ấm no, hạnh phúc.

Tin, ảnh: Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.