Người dân chưa tin tưởng vào chế độ BHYT

Tại Hội thảo “An sinh xã hội với lao động di cư khu vực phi chính thức” Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Mạng lưới hành động vì lao động di cư (M.net) tổ chức, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới, gia đình và phát triển cộng đồng cho biết, theo nghiên cứu năm 2015 của Viện Khoa học BHXH với 711 lao động phi chính thức tại Hà Nội, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, người lao động chưa tham gia BHYT do chưa tin tưởng vào chế độ BHYT (chiếm hơn 77%).

Trong số những người chưa tin tưởng vào chế độ BHYT, có hơn 23% sợ bị phân biệt khi khám BHYT với chất lượng khám chữa bệnh kém, hơn 24% cho rằng thuốc BHYT chữa không khỏi; gần 50% cho rằng họ chưa tham gia BHYT vì khi có thẻ vào viện vẫn mất nhiều tiền, vẫn phải sử dụng dịch vụ ngoài bảo hiểm khiến gánh nặng tài chính không giảm.

Người dân chưa tin tưởng vào chế độ BHYT ảnh 1

Hiện nay M.net có sự tham gia của hơn 100 tổ chức xã hội với mong muốn đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHYT, BHXH tới người lao động di cư. Độ tuổi di cư có xu hướng trẻ hóa; trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật tương đối thấp; Thu nhập từ công việc thấp và không ổn định (trung bình chỉ đạt 2,2 – 2,5 triệu/tháng, thời gian làm việc bình quân 47,3 giờ/tuần. Đa số làm các công việc lao động đơn giản trong khu vực kinh tế phi chính thức, không có hợp đồng lao động, không tham gia BHYT, BHXHTN…“Bên cạnh đa dạng hình thức tuyên truyền thì chất lượng khám chữa bệnh với BHYT phải được cải thiện, thái độ của nhân viên y tế. Nhà nước cần xây dựng lộ trình tăng chi trả khi khám vượt tuyến và ngoại trú cho lao động di cư”, bà Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Light cho biết.

Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho rằng, những năm qua, trợ giúp xã hội không ngừng được mở rộng về đối tượng, diện bao phủ. Từ đó từng bước nâng mức trợ giúp xã hội cho người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế giúp họ có thể tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản như: y tế, nhà ở, vệ sinh môi trường, nước sạch, thông tin… Đây là vấn đề cơ bản của an sinh xã hội mà Đảng và Nhà nước đang hướng tới. Những đề xuất, kiến nghị về chính sách đối với an sinh xã hội với nhóm lao động di cư sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ LĐTBXH và các Bộ, ngành hữu quan thiết kế chương trình, chính sách phù hợp.

XC

Dành cho bạn

Gia đình 78 thành viên cùng tiếp nối mạch nguồn hiếu học

Gia đình 78 thành viên cùng tiếp nối mạch nguồn hiếu học

Nhiều năm qua, gia đình cụ Nguyễn Văn Đạt ở tổ dân phố Bắc Thanh Cương, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng được biết đến là tấm gương tiêu biểu về truyền thống hiếu học, luôn nuôi dưỡng, khuyến khích con cháu vươn lên trên hành trình chinh phục tri thức, qua đó góp phần lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương.

Chính phủ chốt ngày nghỉ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Chính phủ chốt ngày nghỉ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10065/VPCP-KGVX ngày 2/10/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết năm 2026 và năm 2027, trong đó Ngày Văn hóa Việt Nam được nghỉ ngày 24/11.

Tiếp nhận, cứu hộ 3 cá thể động vật hoang dã tại Quảng Trị

Tiếp nhận, cứu hộ 3 cá thể động vật hoang dã tại Quảng Trị

Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đơn vị liên tục tiếp nhận động vật hoang dã do UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bàn giao để cứu hộ, chăm sóc và phục hồi trước khi tái thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.