Nước lũ do vỡ hồ chứa từ trên núi ập xuống gây nhiều thiệt hại cho người dân khu vực thôn 2, xã Tuy Phong.
Theo đó, đến ngày 18/11, Công ty Trang trại Việt đã chấp hành tháo cạn các hồ chứa nước có diện tích lớn còn lại của dự án. Sau khi tháo cạn nước các cơ quan chức năng sẽ giám sát việc phá bỏ các đập ngăn nước, tuyệt đối không được thực hiện việc tích nước khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền, gây nguy hiểm cho vùng hạ lưu.
Theo báo cáo của UBND xã Tuy Phong, tính đến ngày 18/11 đã ghi nhận có 374 hộ dân, với hơn 125 ha diện tích đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng, thiệt hại sau vụ vỡ hồ chứa nước đêm 1/11 và địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê cụ thể số liệu chi tiết; khắc phục hậu quả. Hiện, nhà cửa của người dân bị ảnh hưởng đã được dọn dẹp xong; đối với các hộ dân bị ảnh hưởng nhẹ đã tiếp tục tái sản xuất.
Như thông tin đã đưa, vào đêm 1/11, hai hồ chứa nước của Công ty Trang trại Việt trên núi Tân Lai bị vỡ đổ ập một lượng nước khổng lồ cuốn trôi làm tử vong bé gái 13 tuổi; làm bị thương nặng ông Bùi Văn Khánh và gây thiệt hại hơn 125 ha hoa màu, cây trái, gia súc, gia cầm, nhà cửa, tài sản của người dân.
Qua kiểm tra thực địa, các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do hai hồ chứa nước trên núi Tân Lai của Công ty Trang trại Việt bị vỡ vách ngăn tạo lượng nước lớn đổ về hạ lưu gây ra sự cố; trong đó, hồ chứa nước lớn, diện tích khoảng 18,4 ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 48m; hồ chứa nước nhỏ liền kề diện tích khoảng 4,1 ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 37m.
Các cơ quan chức năng xác định, Công ty Trang trại Việt đã tự ý đào 6 ao chứa nước. Toàn bộ việc xây dựng các ao chứa nước này đã được thực hiện không có trong chủ trương đầu tư; không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; không thuộc nội dung giấy phép xây dựng được cấp…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 298 Bộ luật Hình sự.