Hà Nội sẽ thu dọn xong các gốc cây đổ trong tuần tới

Theo Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội (Công ty CVCX), tính đến ngày 19/6, tổng số cây đổ ở 12 quận nội thành trong cơn dông lốc chiều ngày 13/6 là 1.018 cây, trong đó, nhiều nhất là cây muồng là 455 cây, bằng lăng 113 cây, phượng 66 cây, xà cừ 51 cây, sấu 38 cây…


Cây xanh đổ trong cơn dông lốc chiều ngày 13/6


Địa bàn nhiều cây đổ nhất là Hai Bà Trưng 248 cây, tiếp theo là quận Hoàng Mai 246 cây, Cầu Giấy 122 cây, Đống Đa 102 cây… Với sự giúp đỡ của lực lượng quân khu Thủ đô, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, thanh tra xây dựng, thanh tra giao thông… Công ty CVCX đã cơ bản thực hiện giải tỏa xong toàn bộ cây có đường kính lớn, nguy hiểm cản trở giao thông với khối lượng 744 cây. Cây đổ nguy hiểm phần lớn là cây xà cừ có đường kính lớn (65-90 cm) và phải huy động nhiều lực lượng, máy móc cùng tham gia như 5 cây xà cừ đường kính 75-85cm tại ngã tư Quang Trung – Nguyễn Du, 1 cây xà cừ tại 61 A Quang Trung, 1 cây xà cừ đường kính 82 cm ven tường đại sứ quán Pháp, 2 cây xà cừ trên 80cm tại 284 – 342 phố Huế…


Ông Đỗ Ngọc Hoàng, giám đốc Công ty CVCX cho biết: Đến sáng ngày 19/6, công ty vẫn đang triển khai hạ những cây bị nghiêng có nguy cơ đổ trên đường Thái Hà và một số tuyến đường.


Trong tuần tới, Công ty CVCX tiếp tục thực hiện thu dọn các gốc cây. Những cây có đường kính nhỏ, cành gãy treo, nằm trong khu tập thể, ngõ ngách sẽ được Công ty phối hợp với chính quyền địa phương thu dọn trong tuần tới. Công ty lập danh sách các chủng loại cây trồng theo từng tuyến phố để báo cao Sở Xây dựng, tiến hành công tác trồng lại cây mới đảm bảo cảnh quan.


Theo ông Võ Nguyên Phong, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, số cây xanh đổ trong đợt dông lốc ngày 13/6 là gần 1.400 cây, trong đó tại khu vực nội thành là hơn 1.000 cây xanh và khoảng 400 cây xanh khu vực ngoại thành.


XC

Phải xử lý đến nơi đến chốn vụ chặt cây xanh Hà Nội
Phải xử lý đến nơi đến chốn vụ chặt cây xanh Hà Nội

Đại biểu quốc hội tỉnh Cà Mau Trương Minh Hoàng cho rằng việc xử lý vụ chặt cây xanh thuộc trách nhiệm của các ngành chức năng của thành phố, phải xử lý cho đến nơi, đến chốn; không nghiêm sẽ tạo tiền lệ cho các địa phương khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN