Cơ sở bánh Trung thu Bảo Phương vẫn bán hàng

Theo ghi nhận của phóng viên, vào thời điểm 18 giờ 30 phút ngày 17/9 tại cả hai cơ sở Bảo Phương vẫn bán hàng và vẫn nhiều khách tới mua.


Cơ sở bánh Trung thu Bảo Phương vẫn tấp nập khách tới mua.



Tại cửa hàng 201, cơ sở Bảo Phương căng băng rôn “Khách mua rồi miễn đổi lại”. Còn tại cửa hàng 183 Bảo Phương, vẫn có khách hàng mua bánh.

Khi được hỏi, khách hàng tên Liên cho biết: “Vẫn chưa biết cơ sở bánh Bảo Phương bị đình chỉ vì vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu đúng vậy thì sẽ phải xem xét lại việc dùng bánh Bảo Phương”.

Nhiều người mua hàng chưa biết rằng cửa hàng Bảo Phương đã bị đình chỉ.


Trước đó tại cuộc giao ban báo chí thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết: Sẽ kiểm tra tất cả các cơ sở làm bánh trung thu, kể cả những thương hiệu lớn, làng nghề, trong đó có cơ sở làm bánh trung thu Bảo Phương.

Năm trước, lực lượng chức năng có kiểm tra cơ sở bánh Bảo Phương và phát hiện nhãn mác bao bì sai quy cách và được chủ cơ sở lý giải tận dụng lại bao bì cũ. Năm nay cũng đã nhắc nhở cơ sở phải thực hiện đúng quy cách.


Tin, ảnh: Xuân Minh
Bánh Trung thu kém chất lượng tràn ngập chợ quê
Bánh Trung thu kém chất lượng tràn ngập chợ quê

Dạo quanh một số chợ quê ở ngoại thành, như: Chợ Yên (xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội); chợ Kim Nỗ (Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội); chợ Nhổn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội)..., chúng tôi thấy ở khu chợ nào cũng có rất nhiều sạp, gian hàng bán bánh Trung thu. Mẫu mã bánh Trung thu không đa dạng như thị trường ở thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN