Cần ngăn chặn đưa trẻ em đi lao động trái phép ở ngoại tỉnh

Phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đắk Lắk cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 51 trẻ em vị thành niên bị các đối tượng môi giới dụ dỗ đi lao động trái pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác, gây bức xúc trong dư luận xã hội. 


Số trẻ em bị các đối tượng dụ dỗ đi lao động trái phép tập trung ở các huyện Ea Kar (13 em), Lắk (20 em), Krông Bông (12 em), Ma Đrắk, Krông Ana… Đa số các em là con hộ đồng bào dân tộc thiểu số, độ tuổi từ 13 – 16, nhiều em còn đang đi học. Qua xác minh của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện cho thấy, bố mẹ của số lao động trẻ em đi làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh không biết được thực tế và điều kiện làm việc, thời gian làm việc/ngày, môi trường sinh hoạt, ăn ở của con em mình. Số lao động trẻ em trên ký hợp đồng lao động rất sơ sài, không có tính pháp lý. Đặc biệt, tiền công của các em không được trả hàng tháng mà chỉ được trả một phần nhỏ khi các em về thăm gia đình hoặc khi làm việc hết 2 năm mới được thanh toán tiền công (18 triệu đồng/2 năm). 


Theo bà Từ Thị Khanh, Trưởng Phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đắk Lắk), tình trạng môi giới trái phép đưa trẻ em vị thành niên đi lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác đã được phát hiện từ năm ngoái và năm nay vẫn tiếp tục tiếp diễn. Nguyên nhân chủ yếu là gia đình các em có hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, thiếu hiểu biết nên dễ bị các đối tượng môi giới dụ dỗ, lôi kéo. Mặt khác, chính quyền nhiều địa phương trong tỉnh chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, khi phát hiện sự việc còn xử lý lúng túng, không dứt điểm. 


Để ngăn chặn kịp thời tình hình trẻ em bị dụ dỗ đi lao động trái pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ngoài, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đắk Lắk đã chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố phải phối hợp với các ban, ngành hữu quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân các thôn, buôn, trường học những quy định của pháp luật về lao động trẻ em. Đồng thời, nâng cao cảnh giác, nếu phát hiện trẻ em bị dụ dỗ đi lao động trái phép cần báo cho công an khu vực hoặc chính quyền địa phương để xử lý. Bên cạnh đó, phải thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình trẻ em đang trong độ tuổi đi học nhưng không có mặt tại địa phương để có hướng giải quyết... 


Như vậy, năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 137 trẻ em trong độ tuổi vị thành niên, trong đó có nhiều em bị dụ dỗ bỏ học đi lao động trái phép tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác. Các ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk cần có những biện pháp quyết liệt để giải quyết dứt điểm tình trạng này.



Anh Dũng (TTXVN)

 516 tỷ đồng để giảm thiểu lao động trẻ em
516 tỷ đồng để giảm thiểu lao động trẻ em

Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2015-2020 dự kiến kinh phí là 516 tỷ đồng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN