Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, trong hai tuần giữa tháng 9/2018, số ca bệnh tay chân miệng nhập viện có hiện tượng tăng nhanh. Trong tuần thứ 38 (thống kê đến ngày 20/9), toàn thành phố ghi nhận 289 ca bệnh tay chân miệng, tăng 47% so với trung bình 4 tuần trước (194 ca), tăng 130% so với tuần cùng kỳ 2017 (124 ca).
Từ đầu năm đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 3.200 ca mắc tay chân miệng nhập viện và 15.500 ca điều trị ngoại trú. Trong số những ca bệnh nhập viện tại các bệnh viện tuyến cuối là Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2, số ca bệnh của Thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 40% và 60% còn lại đến từ các tỉnh miền Đông, Tây Nam bộ và một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.
Trẻ bị tay chân miệng đang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1.
Trẻ bị tay chân miệng đang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1.
Bác sỹ Trương Hữu Khanh khám cho trẻ bị tay chân miệng đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.
Nhiều trẻ em mắc bệnh phải đến khám, điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1.
Khám cho trẻ bị tay chân miệng đang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1.
Dấu hiệu trẻ bị bệnh tay chân miệng đang được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1.
Nhân viên y tế dự phòng quận Tân Bình phun thuốc diệt muỗi phòng dịch sốt xuất huyết tại khu dân cư phường 9.