Bình Dương dừng tổ chức Chuyến xe xuân nghĩa tình

Ngày 2/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên đã quyết định dừng tổ chức chương trình Chuyến xe xuân nghĩa tình, Tết sum vầy cho người lao động.

Chú thích ảnh
Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương và các mạnh thường quân tặng quà Tết cho công nhân lao động khó khăn. Ảnh:Huyền Trang/TTXVN

Các tổ chức công đoàn sẽ tập trung vào các biện pháp phòng dịch và triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho công nhân lao động ở lại.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, những ngày qua tỉnh liên tục tổ chức họp khẩn để bàn giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tuyên truyền, vận động công nhân lao động quê những vùng có dịch nên ở lại Bình Dương ăn Tết, đảm bảo công tác phòng chống, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân và cộng đồng.

Chị Đỗ Thị Bích Ngọc, công nhân Khu công nghiệp VSIP, thành phố Thuận An chia sẻ, quê chị ở Hà Nam, năm vừa rồi chị chưa về quê, năm nay chị đã mua vé máy bay về thì tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp. Do đợt dịch bệnh này biến thể mạnh hơn lần trước, chị tự nguyện ở lại, dù quê nhà không nằm trong tâm điểm dịch.

Còn anh Trần Quý Nam, công nhân một công ty giày, thị xã Bến Cát cho biết, quê anh ở Hải Dương, nằm trong vùng dịch, dù rất lo lắng cho gia đình, nhưng năm nay anh tự nguyện ở lại để đảm bảo an toàn cho mọi người. 

Để công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương thông báo đến các cấp công đoàn về việc dừng tổ chức các chuyến xe nghĩa tình đưa khoảng 4.000 công nhân lao động về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Những trường hợp đã được tặng vé sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/người. Đối với kinh phí di chuyển của người thân đi cùng nếu đã thu sẽ hoàn trả đủ.

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này quyết định dừng tổ chức chương trình Tết sum vầy cho hơn 2.000 công nhân lao động và ra công văn chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp với địa phương và doanh nghiệp triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở nhà máy.

Chú thích ảnh
Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương và các mạnh thường quân tặng quà Tết cho công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN

Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động có hình thức hỗ trợ, chăm lo kịp thời cho công nhân, người lao động. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị tổ chức công đoàn phối hợp với doanh nghiệp, chủ nhà trọ và địa phương để tổ chức hỗ trợ giá tiền, nhu yếu phẩm, thiết bị y tế phòng hộ cho công nhân lao động có quê đang xảy ra dịch bệnh, ở lại Bình Dương ăn Tết. Trường hợp khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tính biện pháp trích ngân sách hỗ trợ thêm.

Ban giám đốc và Ban Chấp hành công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cự Hùng II đã kêu gọi công nhân với tinh thần chung không di chuyển nhiều nơi trong những ngày nghỉ Tết, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Chính phủ. Các công nhân ở miền Bắc và miền Trung nếu đã mua vé và quyết định ở lại Bình Dương ăn Tết, công ty hỗ trợ 350.000 đồng và công đoàn hỗ trợ 150.000 đồng cho mỗi công nhân để bù đắp một phần chi phí. Công nhân nộp vé tàu, xe, máy bay để công ty lên danh sách chi trả.

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, để cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương quyết định không tổ chức các sự kiện tập trung đông người mà điều chỉnh về quy mô, cách thức phù hợp nhưng vẫn đảm bảo các quyền lợi cho công nhân dịp Tết Nguyên đán theo kế hoạch đã đề ra; tập trung các hoạt động thăm, tặng quà, hỗ trợ công nhân tại cơ sở và chia nhiều đợt, nhiều lượt trao để giảm thiểu tập trung.

Ngoài hơn 14.000 phần quà của tỉnh dành cho người lao động thông qua tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng đã vận động thêm các doanh nghiệp hỗ trợ để cùng với nguồn lực của công đoàn các cấp chăm lo Tết cho người lao động.

Tin, ảnh: Huyền Trang (TTXVN)
Đắk Lắk chăm lo Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
Đắk Lắk chăm lo Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 27/1, tại Khu du tích lịch sử đồn điền Ca Đa (xã Ea Yông, huyện Krông Pắk), Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Huyện ủy Krông Pắk tổ chức Chương trình “Tết sum vầy Tân Sửu 2021” cho 230 đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn huyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN