Sau sáp nhập, kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh sẽ do các khu vực cùng tham gia xây dựng đề thi. Việc tuyển sinh vẫn được triển khai căn cứ vào tình hình thực tế tại từng địa phương.
Câu chuyện tuyển sinh đầu cấp hằng năm luôn là tâm điểm chú ý của dư luận. Ngay ở thời điểm cuối năm 2017, những sửa đổi, bổ sung trong Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông khiến chính người trong ngành giáo dục - đào tạo cũng không khỏi băn khoăn.
Theo ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội, tháng 3/2018 Hà Nội sẽ công bố phương án thi tuyển sinh vào lớp 6.
Trước yêu cầu Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) ra công văn yêu cầu tinh giản các cuộc thi dành cho giáo viên, học sinh khi nhận thấy số lượng quá nhiều, chồng chéo, gây áp lực đang nhận được sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh Trung học Cơ sở và tuyển sinh Trung học Phổ thông để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến hoàn thiện văn bản.
Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) cho biết, đến thời điểm này, 208 cơ sở giáo dục đại học được thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2017. Cá biệt có 2 cơ sở giáo dục đại học không hợp tác để thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng.
Nhằm định hướng các nhà trường và học sinh trong việc dạy và học, chuẩn bị cho kỳ thi THPTQG năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ra thông báo sẽ không ra đề minh họa mới. Thí sinh có thể tham khảo định dạng đề thi năm 2017 để chuẩn bị cho kỳ thi của mình.
Hướng tới việc đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục - Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học có đào tạo Công nghệ thông tin (CNTT) trình độ đại học khẩn trương triển khai cơ chế đặc thù thu hút sinh viên học các ngành “nóng” về công nghệ thông tin từ nay tới năm 2020.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc về việc tổ chức Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy từ năm 2018.
Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) Việt Nam cùng với Deloitte Việt Nam khởi động cuộc thi Vượt qua giới hạn 2017 (Breaking the Limit 2017). Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 1.000 sinh viên thuộc các khối ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật…từ các trường đại học lớn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Để đảm bảo chỉ tiêu "đầu vào", Trường Đại học Vinh đã có sự điều chỉnh, trong đó dành 30% chỉ tiêu cho những thí sinh đăng ký xét tuyển bằng học bạ. Ngoài ra, Trường còn có nhiều chính sách ưu tiên thí sinh tuyển thẳng, thí sinh là thủ khoa của các ngành hoặc thí sinh có điểm cao, thí sinh thuộc diện hộ nghèo, khó khăn.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, năm học 2017 - 2018, tỉnh có trên 140.000 học sinh, tăng 26.000 học sinh so với năm học 2016 - 2017.
Từ 1/8, các trường cao đẳng, trung cấp bắt đầu nhận hồ sơ nhập học. Một số nghề “hot” ra có việc làm ngay thu hút đông học sinh đăng ký theo học.
Sáng 31/7, ĐH Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào các ngành của trường.
Sáng 31/7, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn đại học 2017. Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất của ngành Báo chí là 23.
Sáng 31/7, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Điện lực đã công bố điểm chuẩn vào đại học chính quy năm 2017.
Sáng 31/7, ĐH Kinh tế Quốc dân đã công bố chi tiết điểm chuẩn vào các ngành của trường.
ĐH Sư Phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm trúng tuyển đại học với mức thấp nhất là 18 điểm cho ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường và cao nhất là 25 điểm ở ngành Sư phạm Tiếng Anh.
11 giờ đêm 30/7, ĐH Y Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào các ngành của trường. Theo đó, mức điểm chuẩn cao nhất (29,25 điểm) là ngành Y đa khoa. Đây là mức điểm chuẩn cao nhất từ trước tới nay của ngành này.
Chiều 30/7, ba trường trong nhóm trường ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm trúng tuyển là ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, ĐH Quốc tế và ĐH Kinh tế - Luật. Theo thống kê, điểm chuẩn một số ngành năm nay cao hơn từ 0,5 - 3 điểm so với năm 2016.