Sau sáp nhập, kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh sẽ do các khu vực cùng tham gia xây dựng đề thi. Việc tuyển sinh vẫn được triển khai căn cứ vào tình hình thực tế tại từng địa phương.
Những ngày qua, một số thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia có phản ánh về việc câu 3 của mã đề 421 trong đề thi tiếng Anh- kỳ thi THPT Quốc gia, có tới 2 đáp án đúng là đáp án C và D; tuy nhiên, Bộ GDDT chỉ chấm đáp án D, nên những thí sinh chọn C không được điểm.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17 giờ ngày 25/7, có 300.012 thí sinh thay đổi nguyện vọng; trong đó, thay đổi trực tuyến chiếm 82,17%; thay đổi bằng phiếu chiếm 17,82%.
Năm 2017, công tác tuyển sinh quân sự (TSQS) trên địa bàn TP Hà Nội được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của Ban TSQS Bộ Quốc phòng.
Ngày 23/7, kết thúc thời gian thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, ghi nhận tại một số trường tại TP Hồ Chí Minh cho thấy các trường có mức điểm sàn cao thì lượng hồ sơ giảm khá nhiều và ngược lại điểm sàn thấp lượng hồ sơ tăng.
Sáng 21/7, hàng loạt trường đại học công bố danh sách thí sinh được tuyển thẳng: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Y khoa- ĐH Thái nguyên, Học viện Khoa học Quân sự.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD – ĐT) vừa công bố tài liệu hỏi - đáp về hướng dẫn trong tuyển sinh, xét tuyển cho thí sinh. Trong đó Bộ có hướng dẫn chi tiết với những thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào các trường quân đội.
Chiều 12/7, một số trường đại học top đầu phía Bắc đã đưa ra ngưỡng xét tuyển đầu vào như trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại thương…
Ngày 12/7, nguồn tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, kỳ thi THPT quốc gia 2017, Hà Nội có tỷ lệ học sinh khối THPT đỗ tốt nghiệp là 99,36%, tương đương 60.559 thí sinh; khối giáo dục thường xuyên là 96,24%, tương đương với 4.558 thí sinh. Với tỷ lệ này, Hà Nội được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT.
Ngày 8/7, tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã diễn ra Ngày hội Tư vấn xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Tuổi Trẻ chủ trì, phối hợp cùng Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức.
Ngày 8/7, Ngày hội Tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Tuổi trẻ… tổ chức, đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút được hàng nghìn học sinh, phụ huynh đến tham dự.
Sáng 6/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD – ĐT) đã công bố dữ liệu điểm thi của 63 tỉnh, thành. Thí sinh tra cứu điểm thi tại các đường link dưới đây:
Bộ GD&ĐT vừa ban hành Văn bản hướng dẫn các Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Cục Đào tạo (Bộ Công an) về bổ sung diện ưu tiên trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 và danh sách học sinh trúng tuyển vào các trường THPT năm học 2017 - 2018.
Sáng 1/7, 16.603 thí sinh của Hải Phòng thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2017 - 2018.
Tối 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có quyết định số 3838/QĐ-SGD&DT, về điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trường Trung học phổ thông công lập năm học 2017 - 2018. Theo đó, trường THPT Chu Văn An, trường có mức điểm chuẩn cao nhất Hà Nội đã hạ 1 điểm, còn 54,5 điểm (thay cho mức 55,5 điểm ban đầu).
Đánh giá về hình thức tuyển sinh trực tuyến đầu cấp năm học 2017 - 2018, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định, công tác đăng ký trực tuyến tại các đơn vị giáo dục đạt tỷ lệ cao, diễn ra an toàn, ổn định, đúng quy chế và đặc biệt là không có hiện tượng nghẽn mạng.
Ngày 27/6, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Ngô Văn Chất, trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội) cho biết: Sẽ có điều chỉnh điểm chuẩn vào lớp 10 dựa trên tình hình thực tế tuyển sinh của từng trường.
Đó là nhận định của nhiều giáo viên tại hệ thống Hocmai. Theo các giáo viên này, đề thi không khác nhiều với đề minh họa, để đạt điểm 7 - 8 không khó, nhưng để đạt điểm 9 - 10 thì cũng cần phải có kiến thức tổng hợp.
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia, kết thúc ngày thi thứ hai, có tổng số 12 thí sinh và 2 cán bộ vi phạm kỷ luật.
15 giờ 30 phút, thí sinh kết thúc môn thi thứ 4: Ngoại ngữ. Theo đánh giá chung là đề thi "dễ thở", thậm chí dễ hơn cả đề thi học kỳ. Tuy nhiên, chính vì vậy, việc xét tuyển vào Đại học có thể sẽ gặp trở ngại.