Phương án tuyển sinh lớp 6 của các trường 'hot' tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đến lúc này, nhiều trường Trung học cơ sở có nhu cầu tuyển sinh cao hơn chỉ tiêu tại Hà Nội đã lên phương thức tuyển sinh lớp 6 bằng bài đánh giá năng lực. Với các trường ngoài công lập như Lương Thế Vinh, Nguyễn Siêu hay Đoàn Thị Điểm... thì cũng đều đã có phương thức tuyển sinh phù hợp với yêu cầu đánh giá học sinh của mình.

Bài 1: Chú trọng thi tiếng Anh và bài thi tổ hợp

Công bố phương án tuyển sinh


Ngay sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố phương án tuyển sinh lớp 6, cho phép các trường đặc thù được tuyển sinh bằng bài kiểm tra đánh giá năng lực, các trường Trung học cơ sở (THCS) ngoài công lập gần như ngay lập đưa ra phương án tuyển sinh.

Hiện nay các trường ngoài công lập được áp dụng tuyển sinh bằng đánh giá năng lực đều đẩy sớm thời gian thi tuyển. Ảnh: L.S

Có 6 trường THCS ngoài công lập được áp dụng phương thức tuyển sinh trên gồm: Trường THCS Marie Curie; THCS Nguyễn Siêu; THCS Đoàn Thị Điểm; THCS Lương Thế Vinh; THCS Lômônôxốp; THCS Nguyễn Tất Thành.

Thông tin từ Ban giám hiệu trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, năm nay trường dự kiến sẽ tuyển 560 học sinh lớp 6, ít hơn năm ngoái 40 em. Tuy nhiên số lượng hồ sơ phát ra là trên 3.000 bộ. Theo đó, trường chỉ tuyển học sinh giỏi. Cụ thể, học sinh phải đạt 3 năm học lực giỏi (từ lớp 1 - lớp 3), riêng năm học lớp 4 và lớp 5, bài kiểm tra định kỳ cuối năm môn Tiếng Việt và Toán phải đạt từ 9 điểm trở lên.

Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ GD-ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11 cho phép các cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh được thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực.

Về phương thức tuyển sinh của trường năm nay là xét tuyển theo học bạ và kết quả 2 bài thi kiểm tra, đánh giá năng lực theo dạng tổ hợp Toán - Khoa học và Tiếng Việt - Tiếng Anh - Lịch sử - Địa lý theo đúng chỉ đạo của Sở GD-ĐT Hà Nội. Trong đó, môn Tiếng Việt học sinh làm bài theo hình thức tự luận, các môn khác theo hình thức trắc nghiệm. Điểm xét tuyển sẽ được tính bằng điểm học bạ cộng điểm 2 bài thi nhân hệ số 2 cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Trường THCS Merie Cuirie Hà Nội cũng công bố phương án kiểm tra đánh giá năng lực. Theo ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng nhà trường, năm nay trường sẽ đặt yêu cầu cao về năng lực Tiếng Anh. Cụ thể, nhà trường tổ chức thi 2 bài đánh giá năng lực gồm bài thi tiếng Anh và bài trắc nghiệm tổng hợp kiến thức ở chương trình lớp 5 bao gồm kiến thức Toán, Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân…

Đại diện Trường THCS Đoàn Thị Điểm cho biết, năm nay đề kiểm tra đầu vào lớp 6 của trường sẽ nghiêng về đánh giá kiến thức các môn Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ, còn câu hỏi các môn khác sẽ nhẹ nhàng hơn. Năm nay, cả hai cơ sở của trường tuyển sinh 750  học sinh lớp 6.

Riêng Trường THCS Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy) năm nay sẽ không thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực như phương thức chung mà  dựa vào khả năng tiếng Anh và đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh qua việc tổ chức chương trình "Một ngày là học sinh THCS". Trong chương trình này, nhà trường lựa chọn học sinh sau một ngày cho trải nghiệm học tập tại tườgn. Hiện nay, số học sinh đăng ký vào trường này đã vượt quá 4 lần so với chỉ tiêu tuyển sinh (trường tuyển 240 học sinh lớp 6).

Tuyển sinh sớm hơn tới cả tháng so với trường công lập

Trước nhiều ý kiến về việc yêu cầu các trường ngoài công lập tuyển sinh cùng lúc với các trường công lập khiến, thời gian tuyển sinh ngắn khiến cha mẹ học sinh khó khăn trong việc ra quyết định chọn trường ngoài công lập cũng như khiến các trường khó tự chủ trong tuyển sinh, Sở GD-ĐT ra quy định “cởi trói”, cho tự quyết định ngày kiểm tra đánh giá năng lực.

Ngay lập tức, tất cả các trường ngoài công lập được phép tuyển sinh bằng đánh giá năng lực đều công bố lịch tuyển sinh sớm 2 tuần cho tới gần 1 tháng so với lịch đánh giá năng lực vào hai ngày 29, 30/6 như quy định cũ của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Cụ thể, Ban giám hiệu trường THCS và THPT Lương Thế Vinh thông báo điều chỉnh về thời gian tuyển sinh vào ngày 16/6 (sớm 2 tuần). Toàn bộ 2 bài kiểm tra đánh giá năng lực được thực hiện nay trong buổi sáng và kết quả sẽ được thông báo sau đó chỉ 2 ngày. Theo cô Văn Thùy Dương, Hiệu phó trường Lương Thế Vinh, việc đẩy sớm lịch kiểm tra đánh giá năng lực là để học sinh có thời gian tổng hợp kiến thức và làm bài được tốt nhất. Ngay sau khi biết kết quả, học sinh có thể lên kế hoạch vào học trường khác (nếu không đỗ) hoặc nghỉ xả hơi dịp hè.

Trường Marie Curie chuyển lịch kiểm tra năng lực học sinh vào ngày 17/6. Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 và làm thủ tục nhập học cũng sẽ được thông báo sau đó chỉ 2 ngày.

Trường THCS và THPT Lômônôxốp và Trường THCS Đoàn Thị Điểm đều công bố lịch kiểm tra đánh giá năng lực ngay từ đầu tháng 6. Cụ thể, Trường THCS và THPT Lômônôxốp điều chỉnh lịch là sáng 2/6 và Trường THCS Đoàn Thị Điểm điều chỉnh lịch là sáng 3/6. Kết quả sẽ được công bố sau đó từ 4 - 7 ngày.

Như vậy, với các trường THCS ngoài công lập, thời điểm tuyển sinh lớp 6 đang đến rất gần và việc công bố kết quả cũng sẽ rất sớm. Với việc các trường “hot” ngoài công lập hoàn tất công việc xét tuyển sớm như hiện nay, cha mẹ học sinh hoàn toàn có thể điều chỉnh nguyện vọng cho con đăng ký ở các trường khác nếu không thi đỗ.

Bài 2: Các trường công lập vẫn đang... chờ phê duyệt

Lê Sơn/Báo Tin tức
Đề nghị Hà Nội tạo điều kiện cho trường ngoài công lập tự chủ tuyển sinh đầu cấp
Đề nghị Hà Nội tạo điều kiện cho trường ngoài công lập tự chủ tuyển sinh đầu cấp

Ngày 8/5, Bộ Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT) đã ký công văn gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở GD-ĐT Hà Nội thực hiện đúng chủ trương của Bộ về tuyển sinh đầu cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN