TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 1.000 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch

Ngày 2/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cho biết, từ tháng 1/2021 đến nay, số tiền tiếp nhận từ các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (tiền mặt và chuyển khoản) đạt hơn 1.036 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Riêng trong ngày 2/10, thành phố đã tiếp nhận hơn 77 tỷ đồng (tiền mặt và chuyển khoản) ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19; hơn 1,4 tỷ đồng ủng hộ kinh phí mua vaccine phòng COVID-19; thực hiện hồ sơ tiếp nhận và phân phối nhiều vật tư, trang thiết bị y tế do các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tài trợ, trong đó có 2 triệu liều kit test nhanh COVID-19 trị giá 88 tỷ đồng do Ngân hàng VPBank tài trợ.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cho biết, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận hơn 312 tỷ đồng (tiền mặt và chuyển khoản), ủng hộ kinh phí mua vaccine phòng COVID-19; tiếp nhận hàng hóa là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu có tổng giá trị trên 364 tỷ đồng.

Từ ngày 1/7/2021 đến ngày 2/10/2021, đã có khoảng 194 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đăng ký ủng hộ thuốc chữa bệnh, phương tiện, vật tư, trang thiết bị y tế có tổng giá trị trên 2.612 tỷ đồng để phục vụ hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19 và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đến nay, Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng phân phối hơn 853 tỷ đồng và lượng hàng hóa trị giá hơn 354 tỷ đồng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Nguồn nhân lực lao động cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận sau đại dịch
Nguồn nhân lực lao động cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận sau đại dịch

Sự dịch chuyển lao động từ cuối tháng 7/2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thị trường lao động tại TP Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh, thành phố phía Nam dự báo đối diện nhiều khó khăn do thiếu hụt nguồn lao động, nhất là khi thành phố thực hiện nới lỏng giãn cách, các doanh nghiệp phục hồi, tái sản xuất, nhất là thời điểm những tháng cuối của năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN