TP Hồ Chí Minh quyết tâm chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

Ngày 7/3, tại thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân, Thành đoàn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân hoạt động “Trồng cây xanh, vệ sinh môi trường xây dựng Thành phố xanh, sạch, đẹp”. 

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình. 

Đây là hoạt động đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 19 - cuộc vận động "Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước" mà Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động năm 2018, đồng thời hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt đang phát triển từng ngày, từng giờ; mật độ dân cư dày đặc; lượng phương tiện giao thông gia tăng nhanh. Bên cạnh những thành tựu kinh tế đạt được, Thành phố cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng sống của người dân. Để ứng phó với vấn đề này, chủ trương của lãnh đạo Thành phố là đẩy mạnh phát triển mảng xanh, không gian công viên để từng bước cải thiện môi trường và chất lượng không khí, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu, xây dựng Thành phố xanh, sạch đẹp.

Để làm được điều này, Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia vào tổ chức các thành phố dẫn đầu về ứng phó với biến đổi khí hậu (C40) nhằm mở rộng hợp tác rộng rãi với các thành phố lớn về bảo vệ môi trường. Từ năm 2011, bảo vệ môi trường đã được xác định là một trong 7 chương trình đột phá của Thành phố. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, Thành phố đã ban hành Chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2030 với chỉ tiêu nâng diện tích quy hoạch công viên cây xanh trên toàn địa bàn thành phố lên 14.400 ha, tương ứng với tỉ lệ 7 m2 cây xanh/người.

Ông Nguyễn Thành Phong kỳ vọng, lễ phát động trồng cây xanh tại thành phố Thủ Đức hôm nay sẽ là bước mở đầu để Thành phố tiếp tục nhân rộng hoạt động này ra toàn địa bàn trong thời gian tới; đồng thời, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần quyết tâm chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tăng cường mảng xanh, “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế” của lãnh đạo Thành phố đến đông đảo người dân, cùng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng xanh, sạch, đẹp. 

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025 trồng mới thêm 10 triệu cây xanh và quy hoạch thêm 600 ha công viên cây xanh, 20 ha mảng xanh, trở thành địa phương đi đầu trong việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 “Vì một Việt Nam xanh”.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tham gia trồng cây.

Sau khi buổi lễ kết thúc, 34 phường trên địa bàn thành phố Thủ Đức đã đồng loạt tổ chức trồng cây, làm sạch đường phố, dọn dẹp các bãi rác tự phát để hưởng ứng lễ phát động với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên, thanh niên tình nguyện; cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức cùng đông đảo người dân địa phương. Để đảm bảo an toàn trước nguy cơ dịch COVID-19, Ban tổ chức đã tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang cho từng cá nhân, đại biểu tham gia hoạt động, chia người tham gia theo từng nhóm nhỏ, giữ khoảng cách an toàn. 

Trong hôm nay, thành phố Thủ Đức trồng mới 1.500 cây xanh và trao tặng 34.000 cây xanh cho các khu vực dân cư, cơ quan, công sở... Kế hoạch từ nay cho đến năm 2025, thành phố Thủ Đức đặt mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh, trong đó mỗi phường phải có ít nhất một công trình xanh, góp phần tạo thêm mảng xanh cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Cán bộ, công-viên chức cùng người dân thành phố Thủ Đức tham gia trồng cây. 

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cho biết, tuy thành phố Thủ Đức quyết tâm trở thành trung tâm phát triển động lực của Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai nhưng đồng thời cũng chủ trương cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Thời gian tới, Thủ Đức sẽ tập trung phát triển 8 trọng điểm sáng tạo gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; từng bước xây dựng đô thị xanh, đô thị thông minh, thành phố sáng tạo với bản sắc của một đô thị trẻ năng động, khẳng định được vai trò là “hạt nhân mới”, tác động lan tỏa toàn Thành phố Hồ Chí Minh và cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
Thủ tướng: Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu 
Thủ tướng: Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu 

Ngày 23/2/2021, nhận lời mời của Thủ tướng Anh Boris Johnson, Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 2/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận mở Cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với chủ đề "Giải quyết các nguy cơ đối với hòa bình và an ninh quốc tế liên quan đến khí hậu".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN