TP Hồ Chí Minh: Dành 120 ha đất để phát triển y tế chuyên sâu

Ngày 12/10, UBND thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) và Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã họp thảo luận và thống nhất định hướng phát triển thành phố Thủ Đức trở thành cụm y tế chuyên sâu thứ ba của TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp, UBND thành phố Thủ Đức và Sở Y tế đã thống nhất cao về các loại hình cơ sở y tế chuyên sâu cần phát triển, về đa dạng hoá các phương thức đầu tư, về lộ trình thực hiện... Trong đó, ưu tiên sớm triển khai các cơ sở y tế mới đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân thành phố Thủ Đức và vùng lân cận.

Chú thích ảnh
Bệnh viện thành phố Thủ Đức được đề xuất xây mới bằng vốn ngân sách và vốn vay kích cầu.

Cụ thể, UBND thành phố Thủ Đức ưu tiên phân bổ đất đã được quy hoạch là đất y tế và là đất trống, có thể triển khai đầu tư ngay đối với các cơ sở y tế công lập hiện hữu nhưng đang bị quá tải, xuống cấp, bao gồm: Bệnh viện Lê Văn Thịnh cơ sở 2 (0,9 ha), Bệnh viện Lê Văn Việt cơ sở 2 (1,5 ha), Bệnh viện thành phố Thủ Đức xây mới (5,8 ha) đề xuất bằng vốn ngân sách, vốn vay kích cầu.

Ngoài ra, cuộc họp đã thống nhất cao việc ưu tiên dành khu đất trống 0,8 ha để xây mới Bệnh viện Mắt cơ sở 2 bằng nguồn vốn vay kích cầu, cũng như thống nhất xây mới Trung tâm tầm soát bệnh bằng công nghệ cao (2,9 ha) bằng kêu gọi nguồn vốn tư nhân.

Bên cạnh đó, phương thức PPP (hợp tác công tư) cũng được đề xuất và thống nhất để xây mới một bệnh viện chuyên khoa đột quỵ. Loại hình bệnh viện chuyên khoa này hiện chưa có tại TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Sở Y tế và UBND thành phố Thủ Đức đều thống nhất cao về việc đưa Bệnh viện Tâm Thần TP Hồ Chí Minh vào diện ưu tiên xây mới trên địa bàn thành phố Thủ Đức cùng với việc di dời Trung tâm Điều dưỡng Người bệnh tâm thần TP Hồ Chí Minh (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh) về cạnh Bệnh viện Tâm Thần, điều này sẽ chờ sự đồng thuận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh Khoa Y - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, việc ưu tiên đất để phát triển thêm các cơ sở đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao đã đạt được sự thống nhất cao của UBND thành phố Thủ Đức và Sở Y tế.

Trong quy hoạch đất cho y tế của thành phố Thủ Đức, có nhiều khu đất dành cho mô hình viện - trường như cơ sở 2 của Bệnh viện Đại hoc Y dược TP Hồ Chí Minh, dành cho các trường đại học Y khoa của các nước có hệ thống y tế phát triển (Nhật, Anh, Mỹ…). Ngoài ra, cụm y tế Thủ Đức còn dành đất cho các trường điều dưỡng, gắn liền với các bệnh viện thực hành như Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện thành phố Thủ Đức…

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, cụm y tế Thủ Đức là 1 trong 3 cụm y tế chuyên sâu của TP Hồ Chí Minh sẽ sớm định hình trong thời gian không xa, đó là quyết tâm có cơ sở của ngành y tế Thành phố khi xây dựng đề án phát triển y tế chuyên sâu. Hiện cụm y tế chuyên sâu thứ hai đang tiếp tục được xây dựng là cụm y tế Tân Kiên (Bình Chánh) và cụm y tế chuyên sâu thứ nhất là cụm y tế trung tâm đang hiện hữu.

Trước đó, ngày 2/10/2023, UBND thành phố Thủ Đức đã có Tờ trình số 310/TTr-UBND đến UBND TP Hồ Chí Minh về đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức, trong đó, tổng diện tích đất y tế được quy hoạch là 120 ha.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Chốt thời hạn trình phương án điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế
Chốt thời hạn trình phương án điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế

Ngày 11/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo về kết quả công tác điều hành giá 9 tháng năm 2023 và định hướng những tháng còn lại của năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN