TP Hồ Chí Minh: Công bố 42 điểm đến và 8 sự kiện nổi bật thu hút du khách

Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh vừa công bố Bộ thông tin cơ bản du lịch TP Hồ Chí Minh nhằm giúp du khách hiểu thêm về văn hóa, lịch sử hình thành cũng như con người Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Bộ thông tin cơ bản du lịch TP Hồ Chí Minh sẽ cung cấp đầy đủ thông tin du lịch thành phố cho du khách.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Bộ thông tin cơ bản du lịch TP Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu thông tin về một số điểm đến nổi bật tại TP Hồ Chí Minh. Các điểm đến này hiện nay đã và đang thu hút phần lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, có địa điểm là di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, công trình xây dựng mới, hiện đại thể hiện sự năng động, sáng tạo của thành phố trẻ. Cụ thể, Bộ thông tin này giới thiệu 42 điểm đến và 8 sự kiện du lịch nổi bật tại TP Hồ Chí Minh; trong đó có 6 di sản lịch sử, 9 di sản kiến trúc nghệ thuật, 6 bảo tàng, 16 di sản tôn giáo - tín ngưỡng và 5 điểm vui chơi - giải trí - mua sắm.

Bộ thông tin cơ bản du lịch TP Hồ Chí Minh được biên soạn và hiệu đính từ tập thể các nhà nghiên cứu, các chuyên gia du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; đồng thời sẽ được cập nhật các thông tin mới trong thời gian tới. 

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, thông qua ấn phẩm này, TP Hồ Chí Minh muốn giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước các giá trị văn hóa, lịch sử đặc biệt chỉ có tại TP Hồ Chí Minh và chính những giá trị này đã và đang tạo cho hình ảnh du lịch TP Hồ Chí Minh luôn là điểm đến “An toàn - Sống động - Cởi mở - Trẻ trung - Đầy hứng khởi".

"Hiện nay, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh vẫn đẩy mạnh các hoạt động làm mới sản phẩm, tour tuyến bằng nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Cụ thể, Thành phố đã phát triển tour ngắm thành phố từ trực thăng trở thành một sản phẩm du lịch định kỳ, chủ lực và độc đáo. Ngành cũng đã đẩy mạnh phát triển theo hướng mỗi quận, huyện có một sản phẩm du lịch đặc trưng; đồng thời khai thác các đặc trưng của du lịch đường thủy để kết nối tour đến các tỉnh, thành và quốc gia khác. Sắp tới, khi tuyến metro đi vào vận hành, Sở sẽ khảo sát, làm tuyến du lịch TP Hồ Chí Minh bằng phương tiện metro để tạo ra những sản phẩm khác lạ tiếp theo”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nói. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Trên 500.000 người lao động đã nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà
TP Hồ Chí Minh: Trên 500.000 người lao động đã nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà

Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh, tính đến nay, đơn vị đã xác nhận cho trên 500.000 người lao động ở 15.383 đơn vị đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN