1.000 người tham gia viết thư pháp tại Lễ hội văn hoá Việt Nam 2026 tại Khu Du lịch văn hoá Suối Tiên, phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh.
Ngày 3/1, Lễ hội văn hóa Việt Nam 2026 với chủ đề “Nghìn nét Việt trên đất Tiên” chính thức diễn ra tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP Hồ Chí Minh), thu hút đông đảo người dân và du khách. Điểm nhấn nổi bật của lễ hội là màn đồng diễn thư pháp quy mô lớn với sự tham gia của hơn 1.000 thư pháp gia đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tạo nên không gian văn hóa đặc sắc, mở đầu cho chuỗi hoạt động du xuân, vui Tết đậm đà bản sắc dân tộc.
Hàng ngàn nét bút đồng loạt thăng hoa, tạo nên bức tranh văn hóa sống động, tôn vinh chiều sâu chữ Việt.
Trong không gian lễ hội rực rỡ sắc xuân, hàng ngàn nét bút được thể hiện đồng thời đã tạo nên một “bức tranh văn hóa sống” giàu tính nghệ thuật và biểu cảm. Những con chữ mang ý nghĩa cát tường, hiếu học, nhân văn được các thư pháp gia gửi gắm không chỉ thể hiện vẻ đẹp của nghệ thuật chữ Việt mà còn truyền tải tinh thần tôn sư trọng đạo, sự tiếp nối bền bỉ của văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại. Màn đồng diễn thu hút sự theo dõi chăm chú của đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước, nhiều người ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng ngay từ những phút đầu năm mới.
Chị Phan Diệu Phương, thành viên cộng viên thư pháp WATP cảm thấy tự hào khi được tham gia màn đồng diễn viết thư pháp trong ngày đầu năm mới 2026.
Lễ hội văn hóa Việt Nam 2026 được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn và không gian trải nghiệm, tạo điều kiện để du khách vừa thưởng lãm vừa trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa. Nổi bật trong khuôn khổ lễ hội là các chương trình giao lưu âm nhạc dân tộc, trình diễn Áo dài – Lụa Việt nhằm tôn vinh di sản, tinh hoa nghề thủ công truyền thống. Bên cạnh đó, khu trải nghiệm đầu xuân với các quầy vẽ thư pháp, không gian nghề lụa, hoạt động cho chữ miễn phí đã trở thành điểm dừng chân thu hút đông đảo gia đình và bạn trẻ.
Anh Nguyễn Quốc Thái, ngụ phường Tăng Nhơn Phú cho biết, đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến một màn đồng diễn thư pháp với số lượng người tham gia đông và quy mô như vậy. “Không khí rất trang trọng nhưng cũng gần gũi. Tôi đưa con đi chơi đầu năm và các cháu rất thích thú khi được xem các thầy viết chữ, lại còn được tặng chữ lấy may. Đây là một trải nghiệm vừa vui vừa mang nhiều ý nghĩa giáo dục”, anh Quốc Thái cho biết thêm.
Chị Phan Diệu Phương lựa chọn viết chữ “Thành tựu do người” với mong muốn mỗi người đều có thể chủ động kiến tạo cuộc sống tốt đẹp trong năm mới.
Tương tự, chị Kha My, quê Đồng Tháp cho biết, việc đưa các hoạt động văn hóa truyền thống vào không gian lễ hội giúp trẻ em có thêm cơ hội tiếp cận, hiểu và yêu hơn những giá trị của dân tộc. Việc lồng ghép thư pháp, áo dài và âm nhạc dân tộc giúp du khách, đặc biệt là người trẻ, dễ tiếp cận hơn với văn hóa truyền thống.
Nghệ thuật thư pháp đang được lan toả rộng rãi tại TP Hồ Chí Minh nhờ các hoạt động lễ hội.
Bà Bùi Thị Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Khu Du lịch văn hóa Suối Tiên cho biết, lễ hội tiếp tục khẳng định vai trò của Suối Tiên là không gian hội tụ, bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống. Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, những giá trị cốt lõi của dân tộc được đưa đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong bối cảnh hội nhập. Đặc biệt, màn đồng diễn của hơn 1.000 thư pháp gia không chỉ mở màn cho Lễ hội văn hóa Việt Nam 2026 mà còn mang đến không khí du xuân đậm đà bản sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách ngay từ những ngày đầu năm mới, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa - du lịch của TP Hồ Chí Minh.
Lễ hội còn có không gian giới thiệu các loại lụa truyền thống của Việt Nam đến với đông đảo du khách.
Đánh giá về sự kiện, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là sản phẩm văn hóa - du lịch mới, mang đậm bản sắc dân tộc và phù hợp với xu hướng trải nghiệm của du khách. Theo đó, công tác tổ chức bài bản cùng sự hưởng ứng tích cực của người dân đã tạo nên không khí khởi đầu năm mới sôi động, giàu cảm xúc. Ngành du lịch TP Hồ Chí Minh kỳ vọng lễ hội sẽ trở thành sản phẩm định kỳ để các doanh nghiệp lữ hành đưa vào tour, góp phần tạo sức hút bền vững cho thành phố trong thời gian tới.