Trung tá Nguyễn Đào Minh Huy, Chuyên viên chính Đội 5, Phòng Tham mưu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin, nhận diện các loại ma túy.
Chiều 7/6, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị chuyên đề “Phòng, chống ma túy trong công nhân lao động” thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân lao động tham gia. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp người lao động nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện các loại ma túy và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh trong doanh nghiệp.
Theo Trung tá Nguyễn Đào Minh Huy (Đội 5, Phòng Tham mưu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh), tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở Thành phố vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến để mua bán, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt nhắm đến giới trẻ và người lao động. Đặc biệt, nhiều loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới được ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau, gây khó khăn cho việc phát hiện, đấu tranh phòng ngừa. Vì vậy, mỗi người lao động cần nâng cao cảnh giác, chủ động trang bị kiến thức pháp luật, nhận diện các dấu hiệu liên quan đến ma túy để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
Đông đảo công nhân lao động tham quan triển lãm chuyên đề “Phòng, chống ma túy trong công nhân lao động”.
Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026 được xác định là năm bản lề trong lộ trình thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030. Trong đó, đợt cao điểm 45 ngày đêm phòng, chống ma túy đang được triển khai từ ngày 15/5 đến 30/6/2026 đã ghi nhận những kết quả bước đầu tích cực.
Qua dấu vết của đối tượng dương tính với chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an thành phố đã truy xét, làm việc, qua đó đã khởi tố 150 đối tượng; triệt phá 5 đường dây và hơn 20 phân nhánh tội phạm ma túy khác nhau. Riêng giai đoạn đầu chuyên án, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng, trong đó khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”… Những kết quả này cho thấy quyết tâm của Thành phố trong việc triệt xóa các đường dây tội phạm ma túy, không để hình thành các tụ điểm phức tạp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường sống an toàn cho người dân.
Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là công nhân lao động có vai trò quan trọng trong phòng ngừa từ sớm, từ xa. Mỗi cá nhân hiểu đúng về tác hại của ma túy, nhận biết các phương thức lôi kéo và chủ động tố giác hành vi vi phạm sẽ góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội.
Đông đảo công nhân, người lao động trao đổi, thông tin quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần và trong đời sống xã hội. Họ cũng được hướng dẫn kỹ năng nhận biết các loại ma túy mới, cách xử lý và thông tin đến cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm…
Đông đảo công nhân lao động tham quan triển lãm chuyên đề “Phòng, chống ma túy trong công nhân lao động”.
Chị Trần Thị Huệ, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Pung Kok Saigon 2 (Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, qua thông tin từ các lực lượng chức năng giúp người lao động hiểu rõ hơn về những nguy cơ tiềm ẩn của ma túy trong đời sống hiện nay. Trước đây, chị cho rằng ma túy là vấn đề khá xa với môi trường làm việc của mình. Nhưng qua thực tiễn, chị nhận thấy bất kỳ ai cũng có thể trở thành đối tượng bị lôi kéo nếu thiếu hiểu biết và mất cảnh giác. Vì vậy, những kiến thức về phòng, chống ma túy cần được lan tỏa rộng rãi hơn để mỗi người chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và nâng cao ý thức phòng ngừa.
Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy cho đoàn viên, người lao động luôn được các cấp Công đoàn quan tâm triển khai thường xuyên. Thông qua các hoạt động, hội nghị, đối thoại trực tiếp của các cấp Công đoàn sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động, xây dựng môi trường làm việc văn minh, an toàn, không có tệ nạn ma túy.